Hội thảo Quốc tế về Thị trường Tài chính châu Á năm 2016

GD&TĐ - Ngày 25/7 tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), Tạp chí Australian Economic Papers (thuộc nhà xuất bản Wiley) tổ chức Hội thảo Quốc tế thường niên về Kinh tế, Thương mại và Tài chính.

GS Nguyễn Đông Phong- Hiệu trưởng UEH - phát biểu khai mạc hội thảo.

Tham dự Hội thảo có nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam và các quốc gia có nền kinh tế phát triển khu vực Châu Á - Thái Bình dương tham dự.

Hội thảo thường niên hướng tới việc cung cấp một diễn đàn để các nhà khoa học, người làm chính sách và hoạt động thực tiễn cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về Kinh tế, Thương mại & Tài chính ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Với sự tăng trưởng của thị trường tài chính châu Á như chủ đề chính của Hội thảo, các đại biểu hy vọng, phiên ra mắt của hội thảo sẽ thu hút được các nhà nghiên cứu quan tâm đến thị trường này cùng hội ngộ, trao đổi để đem lại lợi ích khoa học cho không chỉ các nước trong khu vực mà còn cả các quốc gia khác trên toàn thế giới.

Các học giả, chuyên gia kinh tế Việt Nam và các nước tham dự Hội thảo

Các chủ đề chính tại Hội thảo năm nay bao gồm: Thị trường vốn, Tài chính và kinh tế vùng, Thị trường chứng khoán phái sinh, Quản trị công ty, Kế hoạch tài chính, Đạo đức kinh doanh, Chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính, Xu thế mới trong tài chính và ngân hàng; và các chủ đề liên quan khác về quản trị kinh doanh, quản lý và thương mại...đã được các đại biểu cùng nhau thảo luận tại nhiều phiên. Từ đó, cùng nhau chia sẽ những góc nhìn cận cảnh nhất về thay đổi của nền kinh tế châu Á - Thái Bình dương trong tương lai.

Theo GS Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng UEH, trong 3 ngày diễn ra Hội thảo, một hoạt động đáng chú ý của Hội thảo chính là phiên thảo luận về xu hướng nghiên cứu và đẩy mạnh công bố, xuất bản bài báo khoa học trong cộng đồng khoa học Châu Á.Phiên làm việc được chủ trì bởi nhóm biên tập, chủ bút của các tập san khoa học Quốc tế có uy tín.

Thông qua Hội thảo, Viện đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế (ISB-UEH) cho biết: để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và xúc tiến xuất bản của cộng đồng khoa học tại Việt Nam, ISB sẽ có chính sách hỗ trợ tác giả đến từ các Trường Đại học tại Việt Nam một phần phí tham dự hội thảo.

Theo đó, trong phần phí tham dự Hội thảo chính thức 400 USD, các tác giả người Việt Nam chỉ phải đóng góp 2.000.000 VND, phần chênh lệch còn lại sẽ do Quỹ phát triển nghiên cứu của ISB-UEH tài trợ. Bên cạnh đó, mỗi tham luận Hội thảo chỉ phải đóng phí một lần cho tất cả các đồng tác giả cùng tham dự.

Hội thảo sẽ diễn ra đến hết ngày 26/7/2016.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/hoi-thao-quoc-te-ve-thi-truong-tai-chinh-chau-a-nam-2016-2090450-v.html