Hội thảo khoa học quốc gia “Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người cộng sản mẫu mực sáng tạo”

Đồng chí Lê Văn Dũng chủ trì Hội thảo

(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915-1/7/2010), ngày 25/6/2010, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia cvới hủ đề “Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người cộng sản mẫu mực sáng tạo”. Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Dũng- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT QĐNDVN; Phan Diễn, nguyên Ủy viên bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh…; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội. Trong báo cáo đề dẫn đọc tại Hội thảo, đồng chí Lê Hữu Nghĩa khẳng định: Đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản rất mực kiên cường, trung thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, một người lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế. Trong suốt gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp lớn lao, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Đặc biệt, với những cống hiến xuất sắc, sáng tạo, trong thời kỳ đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã góp phần quan trọng đưa đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng, đi vào ổn định và vững bước trên con đường hội nhập, phát triển. Phát biểu tại Hội thảo, Đại tướng Lê Văn Dũng cũng nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Văn Linh không chỉ là tấm gương của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực mà còn là nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của Đảng ta. Gần 70 năm phấn đấu hy sinh vì mục tiêu độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã giữ trọn danh hiệu cao quý của người đảng viên, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hy sinh cao cả vì lý tưởng cao cả của Đảng. Đồng chí đã để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta một tấm gương sáng về phẩm chất của người cộng sản “tận tụy với Đảng, tận hiếu với dân”, sống trung thực thẳng thắn, chan hòa gần gũi với mọi người, giản dị và cần kiệm, ghét thói phô trương hình thức”. Đảng và dân tộc ta đã tôn vinh đồng chí Nguyễn Văn Linh là “Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Với hơn 40 bản tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ các nội dung: Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Tấm gương người cộng sản mẫu mực suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, hạnh phúc của nhân dân; Người cộng sản tiêu biểu cho tinh thần rèn luyện, học hỏi, năng động và sáng tạo; Làm rõ những đóng góp của đồng chí cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng môi trường quan hệ quốc tế hòa bình, hữu nghị, đưa Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập, phát triển... Hội thảo một lần nữa giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, với cách mạng Việt Nam; đồng thời, thể hiện sự tri ân của các thế hệ đối với một người cộng sản đã hiến dâng trọn đời cho độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=410073&co_id=30071