Hội thảo khoa học 70 năm xây dựng và phát triển lý luận nghiệp vụ an ninh

Ngày 16-12, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học 70 năm xây dựng và phát triển lý luận nghiệp vụ an ninh. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Tham dự có Thượng tướng, TS Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí K Sor Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; Trung tướng, GS,TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND; các nhà khoa học ,các chuyên gia lý luận thực tiễn... Song hành cùng sự nghiệp bảo vệ chính quyền Cách mạng từ ngày còn non trẻ, đến nay, lí luận nghiệp vụ an ninh đã có bề dày 70 năm xây dựng và phát triển. Được đúc rút từ thực tiễn đấu tranh cách mạng và bảo vệ Tổ quốc, lý luận nghiệp vụ an ninh đã khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng Công an.Lý luận nghiệp vụ an ninh hiện nay có cấu trúc đồ sộ nhiều mảng, liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, thể hiện tinh thần linh hoạt, sáng tạo và chủ động của lực lượng An ninh trong bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; thể hiện rõ tầm tư duy lý luận sắc bén của lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ và công sức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ khoa học và nhà giáo CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với các đại biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung thảo luận làm rõ hơn về vị trí, vai trò của lý luận nghiệp vụ an ninh trong sự nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo vệ, xây dựng Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND; thực trạng hệ thống lí luận nghiệp vụ an ninh; bối cảnh, thời cơ thách thức và những yêu cầu đặt ra trong phát triển, hoàn thiện lí luận nghiệp vụ an ninh; phương hướng, giải pháp phát triển, hoàn thiện trong tình hình mới; đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an, Hội đồng lý luận Bộ Công an và các đơn vị liên quan về cơ chế, chính sách, ứng dụng có hiệu quả lí luận nghiệp vụ an ninh.

Được biết, trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 57 báo cáo tham luận là tâm huyết, trí tuệ của các tác giả, có giá trị lớn trong nghiên cứu, giảng dạy, áp dụng vào thực tế công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơnbày tỏ sự tri ân đối với các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học qua các thời kỳ đã dày công vun đắp, xây dựng để lý luận Công an được kế thừa, phát triển hệ thống lý luận nghiệp vụ an ninh với những thành tựu rực rỡ hôm nay; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương Học viện ANND và Tiểu ban lý luận về lĩnh vực bảo vệ ANQG đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức buổi Hội thảo đạt được hiệu quả cao.

Thượng tướng, TS Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đọc tham luận tại hội thảo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị các đơn vị chức năng, trung tâm nghiên cứu lý luận, trường CAND, nhà khoa học, đặc biệt là các trung tâm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học An ninh, các khoa, bộ môn thuộc Học viện ANND cần xác định đúng phương hướng trong nghiên cứu phát triển, hoàn thiện lý luận nghiệp vụ an ninh, phải quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác lý luận trong CAND, đặc biệt là Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ươngvà Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cườngcông tác lý luận CAND trong tình hình mới

Đồng chí K Sor Phước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội.

Nghiên cứu lý luận nghiệp vụ an ninh phải bám sát, thường xuyên cập nhật nhằm đáp ứng thực tiễn bảo vệ ANQG, hiện thực hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt cần quán triệt quan điểm, mục tiêu về bảo vệ ANQG theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thiếu tướng, GS. TS Bùi Quảng Bạ đọc tham luận tại hội thảo.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận, các trường CAND với các cơ quan quản lý khoa học, cơ quan tham mưu của lãnh đạo Bộ, Tổng cục An ninh, Công an các đơn vị, địa phương trong nghiên cứu phát triển lý luận nghiệp vụ an ninh.

Đẩy mạnh nghiên cứu những vấn đề đang đặt ra rất cấp thiết trong bối cảnh hiện nay như: Vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh môi trường, an ninh mạng, an ninh lãnh thổ, an ninh con người...; đồng thời, dự báo những nguy cơ đe dọa ANQG có thể xuất hiện trong thời gian tới để chủ động trong nghiên cứu lý luận.

Tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu phát triển lý luận nghiệp vụ an ninh; không ngừng mở rộng quan hệ với các đối tác mới trên những diễn đàn, vấn đề an ninh mà các Bên cùng quan tâm hoặc phải đối phó...

Phương Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hoi-thao-khoa-hoc-70-nam-xay-dung-va-phat-trien-ly-luan-nghiep-vu-an-ninh-421473/