Hội thảo 'An ninh nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên'

Tamnhin.net- Sáng 22/7 tại Gia Lai, Ban chỉ đao Tây Nguyên phối hợp với mạng lưới sông ngòi VN, trung tâm Con người & Thiên nhiên tổ chức hội thảo “An Ninh nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên”

Thành phần tham dự hơn 100 đại biểu bao gồm BCĐ Tây Nguyên, UBND các tỉnh, các Sở Tài nguyên môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch đầu tư, lãnh đạo một số huyện trọng điểm, các trường đại học trên địa bàn, các tập đoàn cao su, cà phê, EVN,các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, Liên hiệp các hội khoa học các tỉnh Tây Nguyên, các cơ quan nghiên cứu Tây Nguyên cùng nhiều cơ quan thông tấn báo chí

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá một cách tổng thể, toàn diện về thực trạng, mối quan hệ giữa nguồn nước và phát triển kinh tế - xã hội tại vùng Tây Nguyên. Thông qua các phân tích, thảo luận tại Hội thảo, các kiến nghị giải pháp về chính sách, kỹ thuật, ý tưởng phát triển sẽ được đề xuất nhằm giúp các tỉnh Tây Nguyên ứng phó với thách thức về nguồn nước trong dài hạn, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpa Thuyên phát biểu tại hộ thảo

Tây Nguyên bao gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng với diện tích tự nhiên là 54.474km 2 chiếm 16,8% diện tích của cả nước. Đây là vùng trọng điểm phát triển kinh tế của Việt Nam và là nơi sinh sống của 6 triệu người bao gồm nhiều dân tộc anh em. Tây Nguyên có các lưu vực sông chính là sông Ba, sông Đồng Nai, Sê San và Srêpôk. Trong đó, lưu vực sông Sê San và Srêpôk là 2 phụ lưu quan trọng, đóng góp lượng nước lên đến 18% cho lưu vực sông Mê Công.

Dưới áp lực phát triển trong những thập niên vừa qua, hệ sinh thái của vùng Tây Nguyên đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng thiếu bền vững khiến cho diện tích che phủ của rừng giảm mạnh ( trung bình mỗi năm mất hơn 51.200ha rừng), ngoài ra việc thiếu quy hoạch thống nhất trong phát triển thủy điện cũng là một trong những nguyên nhân khiến nguồn nước tự nhiên bị chia cắt, phân mảnh và giảm sút. Quá trình mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp như cà phê, cao su, hồ tiêu,… ồ ạt tại khu vực Tây Nguyên dẫn đến khai phá đất rừng diễn ra mạnh mẽ trong những năm qua dẫn đến hệ quả là nguồn nước ngầm tại khu vực này ngày càng cạn kiệt

Các đại biểu phát biểu những kiến nghị , đóng góp tại hội thảo

Mục tiêu hội thảo lần này nhằm đánh giá một cách tổng thể toàn diện về thực trạng, mối quan hệ giữa an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế xã hội tại vùng Tây nguyên. Bên cạnh việc đánh giá các yếu tổ khách quan ả nh hưởng từ El Nino kéo dài bất thường trên phạm vi toàn cầu năm nay, cũng cần nhìn nhận lại các yếu tố khác dẫn đến sự thiếu bền vững về an ninh nguồn nước Tây Nguyên. Thêm vào đó, tình trạng biến đổi khí hậu đang và sẽ diễn ra ngày càng khốc liệt với tần suất liên tục. Do đó, Hội thảo về “An ninh nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” được tổ chức là hoạt động thiết thực nhằm đưa ra những đánh giá đúng mức về thực trạng để từ đó thay đổi tư duy cũng như hành động, xây dựng các giải pháp ứng phó ổn định lâu dài nhằm giúp Tây Nguyên đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững kết hợp với xây dựng chiến lược lâu dài

Hà Chính

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/hoi-thao-an-ninh-nguon-nuoc-phuc-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tay-nguyen-127215.html