Hội thảo 90 năm ra đời bài "Dạ cổ hoài lang"

Kỷ niệm 90 ngày ra đời bài " Dạ cổ hoài Lang" Sở VHTTDL phối hợp với Hội nhà báo tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thảo tại TPHCM (29.7) nhằm tôn vinh bài “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Khu nàh tưởng niệm cố nghệ sĩ Cao Vanư Lầu đang được xây dựng. (LĐ) - Theo GĐ Sở VHTTDL Lê Thị Ái Nam, bản thân bài hát “Dạ cổ hoài Lang” chưa thật sự làm nên một sự kiện văn hóa để tổ chức hội thảo, nhưng bài hát này chính là tiền thân của bài vọng cổ ngày nay và khởi nguồn cho một dòng nghệ thuật có một không hai của dân tôc là cải lương Nam Bộ. Qua 90 năm sức sống của “Dạ cổ hoài lang” đã lan tỏa và được xem là "bài tổ" của vọng cổ và cải lương Nam Bộ. Trước đó, Bảo tàng Bạc Liêu đã tiến hành sưu tầm nhiều hiện vật có giá trị liên quan đến cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Theo Sở VHTTDL Bạc Liêu, việc tổ chức hội thảo để làm cơ sở tập hợp lại thành công trình khoa học và đề nghị Bộ VHTTDL công nhận lễ hội “Dạ cổ hoài lang” là di sản phi vật thể của QG. Trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt dự án trùng tu xây dựng cụm di tích nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại khu mộ của ông ở phường 2, thị xã Bạc Liêu vởi tổng kinh phí trên 4 tỉ đồng. Nhật Hồ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/bac-lieu-hoi-thao-90-nam-ra-doi-bai-da-co-hoai-lang/20097/148837.laodong