Hội phấn đấu vì hòa bình và phồn vinh của đất nước

60 năm qua, tổ chức Hội LHTN VN đã trở thành một tổ chức xã hội rộng lớn, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên phấn đấu vì hòa bình và sự phồn vinh của đất nước.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long tặng hoa tri ân nguyên Chủ tịch Hội LHTN VN các thời kỳ

Tối 12.10, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN VN đã tổ chức gặp gỡ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN và kỷ niệm ngày Doanh nhân VN.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng các đại biểu nguyên là Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN qua các thời kỳ tới dự.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long, nhấn mạnh trong 60 năm qua, cùng với sự lớn mạnh của phong trào thanh niên VN, tổ chức Hội LHTN VN đã trở thành một tổ chức xã hội rộng lớn, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên phấn đấu vì hòa bình và sự phồn vinh của đất nước. Với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN VN đã đoàn kết, bồi dưỡng, cổ vũ các thế hệ thanh niên hội viên hăng hái tham gia các phong trào, thi đua lập thành tích xuất sắc trong chiến đấu, lao động sản xuất và học tập, ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên VN yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng cộng sản VN.

“Hội luôn xác định nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên và các tổ chức thanh niên VN trong và ngoài nước là nhiệm vụ trọng yếu trong hành trình phát triển của Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh”, anh Long nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã tặng hoa tri ân các đại biểu nguyên là Chủ tịch Hội LHTN VN, nguyên là lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ VN các thời kỳ.

Trong ngày 12.10, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN VN và Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức công bố về các công trình an sinh xã hội. Cụ thể, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội sẽ khởi công xây dựng 20 điểm nhà bán trú, 60 điểm trường đẹp tại 18 tỉnh, thành phố; xây dựng 200 km đoạn đường thắp sáng đường quê, với 6.800 cột đèn chiếu sáng ở các trục đường giao thông nông thôn tại 20 tỉnh, thành phố. Toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng cũng như trang bị cơ sở vật chất lắp đặt cho các công trình do T.Ư Hội vận động xã hội hóa từ các quỹ từ thiện, kêu gọi ủng hộ, đóng góp của các nhà hảo tâm trong xã hội. Trong số đó, một công ty của Nhật Bản đã nhận tài trợ xây dựng 26 điểm trường theo công nghệ xây dựng do phía đối tác Nhật Bản chuyển giao.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Phi Long, khẳng định T.Ư Hội phối hợp cùng các đối tác sớm khởi công xây dựng công trình theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng với mục tiêu đưa các công trình an sinh xã hội này sớm vào sử dụng để mang đến điều kiện giảng dạy, học tập tốt hơn cho giáo viên, học sinh ở vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo.

Cũng hôm qua, Hội LHTN tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội và tuyên dương “Nghị lực Việt” cho 46 thanh thiếu niên khuyết tật giàu nghị lực, vượt qua khó khăn, nghịch cảnh trong học tập, lao động, sản xuất và trong cuộc sống.

Tại TP.HCM, Hội LHTN tổ chức hành trình xe đạp “Thành phố tôi yêu” dành cho những thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực học tập, lao động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Hành trình sẽ xuất phát vào sáng 14.10, tham quan một số điểm gắn liền với phong trào đấu tranh của thanh niên thành phố. Tại những điểm đến, ban tổ chức thiết kế những sân chơi đố vui, thử thách, sáng tạo rất thú vị. Từ nay đến ngày 20.10, Hội LHTN TP.HCM triển lãm ảnh với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại các khu vực: Nhà văn hóa Thanh niên, đường Đồng Khởi, công viên Tao Đàn (Q.1) và lưu động tại một số cơ sở Hội trực thuộc. Triển lãm trưng bày, giới thiệu 180 bức ảnh khắc họa về lịch sử, truyền thống, quá trình hình thành và xây dựng Hội LHTN TP.HCM. Triển lãm còn thể hiện những thành tích mà tuổi trẻ đạt được qua các phong trào tình nguyện, gương thanh niên tiêu biểu góp phần xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp.

Cùng ngày, Hội LHTN Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN, tuyên dương 30 cán bộ Hội và thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực làm kinh tế giỏi, sống đẹp vì cộng đồng… Hội LHTN tỉnh cũng ôn lại chặng đường gần 20 năm xây dựng kể từ ngày Quảng Nam tái lập tỉnh (năm 1997); đồng thời ghi nhận hiệu quả to lớn của chương trình “Khi Tổ quốc cần” do Hội LHTN VN phát động, tạo phong trào cho các thế hệ thanh niên thể hiện tinh thần yêu nước, có trách nhiệm với cộng đồng.

Tại Hải Dương: Tối 11.10, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN và ngày truyền thống Doanh nhân VN, tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác, doanh nhân trẻ tiêu biểu. Hội LHTN tỉnh này đã tặng bằng khen cho 60 thanh niên là những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác. UBND tỉnh tặng bằng khen tuyên dương 10 doanh nghiệp tiêu biểu trong toàn tỉnh, T.Ư Hội LHTN VN tặng bằng khen cho 10 doanh nhân trẻ, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ VN tặng bằng khen 25 doanh nhân tiêu biểu. (P.Hậu)

Tại An Giang: Hội LHTN tỉnh tổ chức giao lưu hữu nghị với thanh niên tỉnh KanDal và TaKeo (Vương quốc Campuchia). Hai bên cùng trao đổi về tình hình đào tạo, môi trường sinh hoạt, học tập của sinh viên Campuchia tại Trường ĐH An Giang và hướng hợp tác trong tương lai; tham quan Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành ở H.Thoại Sơn; trao đổi kinh nghiệm về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” cấp xã và cấp huyện... (Thanh Dũng)

Tại Quảng Ngãi: Sáng 11.10, Hội LHTN tỉnh tổ chức khai mạc ngày hội “Tự hào thanh niên VN”. Tối cùng ngày đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN và đêm gala trao giải cuộc thi tìm kiếm tài năng thanh niên Quảng Ngãi. Cuộc thi thu hút 92 hội viên, thanh niên trong tỉnh tham gia tranh tài các nội dung: hát, nhảy, múa, diễn xuất, biểu diễn nhạc cụ, ảo thuật, dẫn chương trình... Ban tổ chức đã chọn 22 tiết mục vào vòng chung kết. (Hiển Cừ)

Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/hoi-phan-dau-vi-hoa-binh-va-phon-vinh-cua-dat-nuoc-754469.html