Hội nghị trực tuyến Bộ Công an: Phát huy vai trò của người lãnh đạo chỉ huy

Công Hạnh

(Cadn.com.vn) - Chiều 28-9, Bộ CA tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý 3-2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo đánh giá của văn phòng Bộ trình bày tại hội nghị cho thấy, trong quý 3, các lĩnh vực công tác CA đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tình hình ANTT được đảm bảo. CA các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực như tội phạm ma túy, kinh tế, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, xử lý các đối tượng chống phá Nhà nước Việt Nam; tập trung nắm tình hình liên quan đến vấn đề Biển Đông sau phán quyết của tòa trọng tài (PCA); kịp thời ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch, phản động kích động biểu tình gây rối ANTT về sự cố môi trường biển; phối hợp với các ngành nội chính tập trung điều tra, đưa ra truy tố, xét xử các vụ án về tham nhũng, môi trường, tội phạm công nghệ cao...

Toàn lực lượng đã tham gia điều tra, khám phá hơn 10.600 vụ PPHS, bắt, xử lý 19.150 đối tượng có liên quan, đạt tỷ lệ 76,94%; triệt phá 431 băng nhóm tội phạm, bắt xử lý 1.793 vụ, 7.537 đối tượng cờ bạc, vận động đầu thú gần 2.000 đối tượng truy nã... Về tình hình tội phạm, tuy giảm 3,85% so với cùng kỳ năm 2015 nhưng vẫn diễn biến khá phức tạp, giảm chưa bền vững, trong đó nổi lên là hoạt động của các băng nhóm tội phạm hình sự còn rất manh động, liều lĩnh. Đặc biệt, hành vi gây án dã man, giết nhiều người xảy ra nhiều, gây tâm lý bất an cho xã hội.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Đà Nẵng.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu CA các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó chủ động nắm tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT trên từng địa bàn; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế... Về công tác tuyên truyền, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý cơ quan báo chí, truyền hình CAND cần kịp thời đưa tin, bài cổ vũ, động viên kịp thời những gương người tốt, việc tốt, tham gia giữ gìn ANTT và phòng, chống tội phạm; phản bác thông tin sai trái, lập lờ, gây hiểu nhầm, tạo dư luận xấu trong xã hội, góp phần định hướng dư luận.

“Tôi lưu ý, tội phạm hiện nay có rất nhiều cách móc nối để gây án, hoạt động liều lĩnh, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen đang manh nha mạnh; hoạt động theo băng, ổ nhóm rất công khai, sẵn sàng đối phó với lực lượng chức năng bất cứ lúc nào bằng vũ khí nóng. Nên CA các đơn vị, địa phương phải thể hiện, phát huy tính gương mẫu, vai trò của người đứng đầu và nghiêm khắc với cấp dưới trong từng vụ việc, chuyên án. Vì chỉ có người đứng đầu không kiêng nể với sai phạm của CBCS, dẫn đến những sai phạm đáng tiếc làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành; không dung túng, bao che cho tội phạm thì sẽ xử lý hiệu quả những vụ việc, chuyên án mà đơn vị mình xác lập, đấu tranh và tội phạm sẽ không còn đất tung hoành” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_155294_ho-i-nghi-tru-c-tuye-n-bo-cong-an-pha-t-huy-vai-tr.aspx