Hội nghị tổng kết Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Nhiệm kỳ VII

Sáng 3/7, tại trụ sở Văn phòng 2 Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đã diễn ra Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ VII (2012-2017) ban HDPT Trung ương.

Sáng 3/7, tại Thiền viện Quảng Đức TP HCM, trụ sở Văn phòng 2 Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã diễn ra Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ VII (2012-2017) của ban Hướng dẫn Phật tử trung ương.

Tới dự buổi lễ có sự tham dự của Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh (HĐCM), HT Thích Thiện Duyên - Thành viên HĐCM - Phó Chủ tịch HĐTS - Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) TƯ, HT Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, HT Thích Huệ Trí - UVTT HĐTS - Trưởng ban Pháp chế TƯ GHPGVN, Thượng tọa Thích Thiện Thống - Phó Tổng thư ký HĐTS GHPGVN và Chư tôn đức giáo phẩm HĐTS GHPGVN, HT Thích Trung Hậu - UV TT HĐTS - Trưởng Ban Văn hóa TƯ GHPGVN… cùng gần 400 đại biểu là chư tôn đức, quý cư sĩ lãnh đạo Ban HDPT các tỉnh, thành trong cả nước.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Duyên đã phát biểu khai mạc và tri ân sự hiện diện đông đảo của chư tôn giáo phẩm, quý đại biểu đối với hoạt động cuối cùng trong nhiệm kỳ VII (2012-2017) mà Ban HDPT TƯ thực hiện.

Đồng thời, Hòa thượng cũng khẳng định chư tôn đức Tăng Ni, quý cư sĩ đã thể hiện nỗ lực, nhiếp phục mọi khó khăn, đoàn kết thực hiện tốt các hoạt động Phật sự.

“Từ những thành tựu đã qua, chúng ta hoan hỷ và hy vọng trong nhiệm kỳ VIII, ngành Hướng dẫn Phật tử sẽ làm được những Phật sự lớn hơn, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình Phật hóa gia đình, tích cực khuyến khích các Phật tử kế thừa truyền thống Phật giáo trong gia đình không để gián đoạn, thành lập thêm nhiều đạo tràng, nhiều câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử, đơn vị GĐPT để hướng dẫn tín đồ sinh hoạt tu học” - HT Thích Thiện Duyên chia sẻ.

HĐTS trao bằng tuyên dương công đức đến các tập thể và cá nhân

HĐTS trao bằng tuyên dương công đức đến các tập thể và cá nhân

ĐĐ.Thích Quảng Tiến trình bản Nghị quyết Hội nghị

Nhân dịp này, HT Thích Chơn Không cũng đã trình bày bản báo cáo tóm tắt công tác Phật tử của BHDPT T.Ư trong 5 năm của nhiệm kỳ VII 2012-2017.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã tổ chức các chuyến thăm viếng Ban Trị sự và làm việc với Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành trên toàn quốc. Tổ chức khóa Tập huấn và khóa tu cho Tăng, Ni và Phật tử phía Bắc tại chùa Bái Đính, Ninh Bình, Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.

Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cũng như Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành đã thực hiện nghiêm túc và tâm huyết các hoạt động thường niên như thăm viếng, chúc Tết tặng quà chư Tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN và Văn phòng II TW. Kêu gọi các Phật tử hưởng ứng tổ chức Lễ Mừng thọ vào dịp Tết Nguyên đán, lễ Vu Lan. Hướng dẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản theo đúng chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thực hiện chủ trương của Trung ương Giáo hội về chương trình Phật hóa Gia đình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh việc chăm lo phát triển công tác của Ban, các thành viên của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, các Phân ban và Tiểu ban đã thăm hỏi, chia sẻ, tặng quà cho đồng bào nghèo, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ sinh viên, học sinh nghèo hiếu học, vượt khó.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành đều ủng hộ từ thiện và cúng dường trường hạ tổng trị giá 23.907.799.000đ (Hai mươi ba tỷ chín trăm lẻ bảy triệu bảy trăm chín mươi chín ngàn đồng).

Phương hướng thực hiện các công tác Phật sự của Ban HDPT TƯ nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)

Trên cơ sở thành tựu những Phật sự trong nhiệm kỳ VII, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương sẽ đề ra phương hướng thực hiện các công tác Phật sự trọng tâm nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) như sau:

1. Sau Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc, chuẩn bị nhân sự và Lễ Ra mắt BHDPT Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

2. Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện: Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Phật Giáo Toàn quốc, Luật Tôn giáo của Nhà nước và Nội quy, Quy chế, Phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

Hội nghị tổng kết Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Nhiệm kỳ VII đã diễn ra thành công tốt đẹp.

3. Tổ chức Khóa tập huấn cấp khu vực hoặc liên tỉnh thành, để bồi dưỡng kiến thức kỹ năng: lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, khen thưởng về chuyên ngành cho Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành.

4. Nghiên cứu và ban hành Nghi thức Lễ hằng thuận, để có sự thống nhất chung trong toàn quốc.

5. Liên hệ các Ban Viện Trung ương về việc soạn thảo, phiên dịch và ban hành Kinh nhật tụng, chương trình giảng dạy Giáo lý dành cho Phật tử dân tộc.

6. Liên hệ Ban Hoằng pháp Trung ương về việc soạn thảo và ban hành chương trình giảng dạy Giáo lý dành cho Phật tử tại gia, từ cấp thấp lên cao, để có trình độ kiến thức tương đồng, thuận lợi cho việc tổ chức các Hội thi giáo lý.

7. Vận động các tỉnh có đồng bào dân tộc quy y, lập kế hoạch xây dựng tự viện phục vụ nhu cầu sinh hoạt tu học của đồng bào dân tộc xây theo kiến trúc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

8. Tổ chức khóa tu, hội thi giáo lý cấp khu vực và cấp liên tỉnh thành cho các cư sĩ Phật tử.

9. Củng cố tổ chức các Phân ban mới thành lập, tạo điều kiện giúp đỡ để các Phân Ban, Tiểu ban thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

10. Chỉ đạo các Phân ban, Tiểu ban Trung ương Tổ chức các khóa tập huấn cho Thường trực Phân ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành để đẩy mạnh công tác chuyên ngành của các Phân ban.

11. Chỉ đạo và hướng dẫn thành lập Ban Bảo trợ cho hoạt động Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành.

12. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình Phật hóa gia đình đến từng hộ dân cư; khuyến hóa thanh niên nam nữ Phật tử tác lễ Hằng thuận khi kết hôn, khuyến hóa phụ huynh đưa con em đến chùa quy y Tam bảo khi còn bé.

13. Tiếp tục xây dựng phát triển và tổ chức tốt các mô hình sinh hoạt tu học, như: đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường, đơn vị GĐPT, câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử.

14. Nâng cao chất lượng, tăng cường tiện ích của trang web huongdanphattu.vn của Ban Hướng dẫn Phật tử kết hợp Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo các tỉnh thành. Chỉ đạo và hướng dẫn thiết lập Facebook gắn liền với cộng đồng mạng, để cập nhật nhanh thông tin Phật sự tại địa phương và giải đáp các thắc mắc của Phật tử.

15. Tăng cường sinh hoạt Hội nhập cộng đồng và Từ thiện xã hội Với những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua. Chủ tịch HĐTS GHGPVN tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân thành viên BHDPT T.Ư.đã xuất sắc hoàn thành các công tác Phật sự được tín nhiệm giao phó, góp phần công đức vào sự nghiệp trang nghiêm, phát triển bền vững GHPGVN.

Nguyễn Xuân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hoi-nghi-tong-ket-ban-huong-dan-phat-tu-trung-uong-nhiem-ky-vii-d47592.html