Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính toàn diện châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 21-3, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp Quỹ Citi và Quỹ Hợp tác Phát triển (FDC) tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính toàn diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương với chủ đề “Thúc đẩy tài chính toàn diện trong thời đại công nghệ số”.

Hơn 450 nhà lãnh đạo tài chính toàn diện của hơn 30 nước trong khu vực tham dự hội nghị, thảo luận và phân tích các cơ hội, thách thức của tài chính toàn diện trong tương lai, về công nghệ cũng như những sáng tạo mới nhất về sản phẩm, dịch vụ tài chính phục vụ các đối tượng chưa được thụ hưởng hoặc chưa được tiếp cận toàn diện các dịch vụ ngân hàng, tài chính.

Theo thống kê, hiện vẫn còn hơn một tỷ người ở châu Á - Thái Bình Dương chưa được tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức. Việt Nam với hơn 60 triệu người sống ở khu vực nông thôn, chiếm 52% lực lượng lao động toàn xã hội. Đây là nhóm đối tượng cần được tập trung hỗ trợ, đặc biệt là thông qua tài chính toàn diện.

PV

Phát điện tổ máy 2 Thủy điện Trung Sơn

Sáng 21-3, tổ máy số 2 Nhà máy Thủy điện Trung Sơn tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức phát điện, hòa thành công vào lưới điện quốc gia. Như vậy, tổ máy 2 được phát điện hòa lưới chỉ sau hơn một tháng kể từ khi phát điện tổ máy 1. Công trình Thủy điện Trung Sơn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn thuộc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm chủ đầu tư, gồm bốn tổ máy, tổng công suất lắp đặt 260MW. Đây là dự án thủy điện đầu tiên của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ tín dụng. Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng trung bình năm 1,018 tỷ kW giờ, đồng thời góp phần kiểm soát lũ và tưới tiêu cho hạ du sông Mã; tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại huyện Quan Hóa.

PV

Kiểm tra, xử lý các đối tượng trộm cắp dầu máy bay

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa giao UBND thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thông tin về tình trạng ngang nhiên trộm cắp, rút ruột dầu máy bay, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-4-2017. Trước đó, từ ngày 13 đến 15-3, Đài Truyền hình Việt Nam có loạt phóng sự phản ánh tình trạng ngang nhiên trộm cắp, rút ruột rồi mang đi tiêu thụ dầu máy bay diễn ra ở TP Hồ Chí Minh. Theo phản ánh, nhiều tài xế xe bồn có nhiệm vụ vận chuyển dầu máy bay đã cấu kết với các đối tượng bên ngoài để rút ruột hàng chục nghìn lít dầu máy bay mỗi ngày.

Đà Nẵng đưa xuống nước tàu hậu cần nghề cá trị giá 11 tỷ đồng

Ngày 21-3, tại Âu thuyền cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng, tàu hậu cần nghề cá mang số hiệu ĐNa 90848 TS do Công ty Cổ phần kỹ thuật biển S.TECH thi công, đóng mới, trị giá hơn 11 tỷ đồng đã được đưa xuống nước an toàn. Tàu ĐNa 90848 TS có công suất gần 1.000 CV, được trang bị các thiết bị làm lạnh, chế biến, nuôi sống thủy hải sản ngay trên tàu bảo đảm hành nghề câu lươn, câu mực trên biển từ 10 đến 20 ngày/chuyến.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/32380002-hoi-nghi-thuong-dinh-tai-chinh-toan-dien-chau-a-thai-binh-duong.html