Hội nghị thượng đỉnh G7 bàn bạc một loạt chủ đề nóng

DNVN)-Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ bàn bạc một loạt chủ đề nóng tại Ise Shima, Nhật Bản trong hai ngày 26 và 27/5.

Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển ( G7 ) đã bắt đầu hai ngày hội đàm tại Nhật Bản vào ngày 26/5 với việc bàn bạc một loạt chủ đề nóng: kinh tế toàn cầu yếu kém, khủng bố, tị nạn, khẳng định chủ quyền vô cớ của Trung Quốc, và việc Anh có thể rời EU.

Các nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu chính phủ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Canada và nước chủ nhà Nhật Bản đang nhóm họp tại Ise Shima - khhu vực miền núi dân cư thưa thớt cách thủ đô Tokyo khoảng 300km về phía Tây Nam.

Lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản (Ảnh: AFP)

Lãnh đạo G7 - bao gồm Tổng thống Mỹ Barack Obama - sẽ dành buổi sáng hôm nay đến thăm ngôi đền Ise Grand thờ phượng Thần Mặt Trời là vị thần linh thiêng theo niềm tin đạo giáo Shinto truyền thống của dân tộc Nhật.

Thực trạng kinh tế toàn cầu sẽ là trọng tâm của các cuộc đàm phán tại hội nghị lần này. Cụ thể, các chủ đề thảo luận chính của hội nghị sẽ bao gồm nền kinh tế toàn cầu, thương mại, chính sách đối ngoại, biến đổi khí hậu, năng lượng, tăng cường năng lực và vai trò của nữ giới, an ninh mạng, các nỗ lực hợp tác nhằm giải quyết tình trạng tham nhũng, trong đó kinh tế - tài chính toàn cầu được xác định là chủ đề ưu tiên hàng đầu của chương trình nghị sự.

Như tin đã đưa trước đó, Hội nghị cấp cao G7 lần này sẽ thể hiện "phản đối kịch liệt" việc xây đảo và quân sự hóa các tiền đồn trên Biển Đông, động thái nhằm chỉ trích những hành động gây hấn của Trung Quốc. Mỹ và Nhật Bản mong muốn các nước sẽ phản ứng đáp lại các động thái ngang ngược của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Hội nghị G7 cũng sẽ thảo luận về khủng hoảng tị nạn và khủng bố Hồi giáo, với việc Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh giải quyết vấn đề này sau khi nước Paris hai lần bị khủng bố tấn công trong năm qua.

Sau các cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ Obama sẽ tới Hiroshima, trở thành lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Mỹ tới thành phố này - nơi diễn ra vụ tấn công hạt nhân đầu tiên trên thế giới vào ngày 06/8/1945. Ông Obama đã tới Nhật Bản sau khi có chuyến thăm và làm việc 3 ngày tại Việt Nam.

NM (Theo AFP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hoi-nghi-thuong-dinh-g7-ban-bac-mot-loat-chu-de-nong-d70891.html