Hội nghị Mạng lưới các trung tâm nghiên cứu APEC

Ngày 12-5, tại Hà Nội, Hội nghị Mạng lưới các trung tâm nghiên cứu APEC (ASCC) đã khai mạc, với sự tham dự của hơn 80 đại diện các trung tâm nghiên cứu APEC, các trường đại học khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các viện nghiên cứu của Việt Nam, cùng nhiều tổ chức quốc tế. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch SOM APEC 2017 phát biểu ý kiến nêu bật chủ đề và các ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2017, nhấn mạnh vai trò của ASCC thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu trong khu vực. Hội nghị thảo luận các chủ đề như: tác động của bối cảnh và xu hướng quốc tế mới; sự năng động của APEC; thúc đẩy tăng trưởng tự cường, bền vững và bao trùm trong APEC; phát triển nguồn nhân lực và sáng tạo công nghệ; tăng cường liên kết kinh tế khu vực...

* Cùng ngày, trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ hai (SOM2), tại Hà Nội đã diễn ra các phiên họp và thảo luận của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI), Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC), Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực (HRDWG), Nhóm đối thoại công nghiệp ô-tô (AD) và Đối tác chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo (PPSTI).

* Tại Hội thảo về giáo dục và đào tạo kỹ năng và an sinh xã hội, Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp chia sẻ những tác động mang tính đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với giáo dục, dạy nghề và an sinh xã hội, cũng như các yêu cầu mới đặt ra đối với người lao động về cả trình độ và kỹ năng. Nhóm HRDWG tiếp tục thảo luận về kế hoạch hành động triển khai chiến lược giáo dục APEC, với mục tiêu xây dựng một cộng đồng giáo dục APEC gắn kết và chất lượng vào năm 2030 nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, phúc lợi xã hội và tạo việc làm cho người dân.

* Trong khi đó, SCSC tổ chức ba hoạt động gồm: Diễn đàn quản lý rượu, Cuộc họp về giới hạn sử dụng thuốc trừ sâu và Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm. Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các biện pháp để tăng cường hợp tác APEC trong lĩnh vực liên quan. Tại phiên họp toàn thể của PPSTI, các đại biểu thảo luận nội dung của Tuyên bố chính sách về Tuyên truyền khoa học để trình các nhà lãnh đạo APEC. CTI cũng tổ chức Đối thoại chính sách thương mại về các cơ sở để tạo thuận lợi cho thương mại số.

* Cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Ngoại vụ địa phương thuộc Bộ Ngoại giao phối hợp Phòng Công nghiệp - Thương mại Đức và Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam tổ chức tọa đàm “Gặp gỡ Đức 2017”. Dự tọa đàm có Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức I.Glây-kê cùng các quan chức ngoại giao, kinh tế và đại diện 20 doanh nghiệp Đức đang thăm Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Đại diện lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành và doanh nghiệp các địa phương hiện có nhiều dự án đầu tư của Đức, như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, đã tham dự tọa đàm.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32856702-hoi-nghi-mang-luoi-cac-trung-tam-nghien-cuu-apec.html