Hội nghị giao ban thông tin đối ngoại khu vực miền Trung- Tây Nguyên

Thông tin đối ngoại đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội của địa phương

Hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực này đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân về công tác thông tin đối ngoại được nâng cao; hoạt động tuyên truyền đối ngoại được thực hiện ngày càng bài bản, chất lượng, hiệu quả hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Điều này được khẳng định tại Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung- Tây Nguyên do Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức sáng nay (16/11) tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tham dự Hội nghị có 110 đại biểu đại diện cho 17 Ban chỉ đạo các tỉnh, thành trong khu vực.

Miền Trung- Tây Nguyên là khu vực có vị trí quan trọng cả về chính trị, kinh tế, an ninh- quốc phòng. Thông tin đối ngoại đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, giữ vững ổn định, chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước ta ở khu vực và trên trường quốc tế.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, từ năm 2012, tỉnh Quảng Trị đã được Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở đầu tư Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Bà Hồ Thị Thu Hằng cho biết: “Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Lao Bảo, qua những cụm như thế này, giúp cho việc quảng bá hình ảnh Quảng Trị, con người Quảng Trị rất thân thiện. Tạo ấn tượng đầu tiên cho du khách đến với Quảng Trị ngay từ những giờ phút đầu tiên. Đã giúp cho du khách và doanh nghiệp nắm bắt thông tin về tỉnh Quảng Trị”.

Trong bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đề nghị Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân về công tác thông tin đối ngoại.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại hiệu quả theo tinh thần của Kết luận 16 của Bộ chính trị khóa XI.

Các địa phương cần hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp trong hoạt động thông tin đối ngoại giữa Trung ương và địa phương nhằm đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả; Chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ làm thông tin đối ngoại; đồng thời, đổi mới phương thức thông tin, tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, xúc tiến đầu tư, du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.

Ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương cho biết: “Đặc thù của Miền Trung- Tây Nguyên thì tiềm năng rất lớn, khả năng hội nhập cũng không đồng đều. Qua đây cũng rút ra những kinh nghiệm, trước hết là phải nâng cao nhận thức. Một số địa phương cũng chưa có hoạt động cụ thể. Ban chỉ đạo sẽ chỉ đạo cụ thể về các chủ đề về thông tin đối ngoại. Cũng sẽ chỉ đạo Bộ Thông tin- Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đưa ra những kế hoạch cụ thể, hoàn thiện thể chế. Rồi các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại”./.

Thái Bình /VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hoi-nghi-giao-ban-thong-tin-doi-ngoai-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen-569820.vov