Hội nghị G20: Điềm lành và dữ

Không đầy 6 tuần sau 2 hội nghị cấp cao vừa diễn ra của NATO và G7, châu Âu sẽ tiếp tục đăng cai một sự kiện lớn nữa là hội nghị cấp cao G20 tại Hamburg (Đức).

Quang cảnh hội nghị cấp cao G7

Sau những gì đã diễn ra giữa Mỹ và các thành viên khác trong các sự kiện của NATO và G7, hội nghị ở Hamburg càng được dư luận quan tâm. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ lần đầu tiên xuất hiện ở khuôn khổ diễn đàn G20 và sẽ hội kiến nhiều đối tác hơn. Chương trình nghị sự lại bao gồm những vấn đề vừa được NATO và G7 thảo luận. Vì thế có thể thấy những diễn biến vừa qua vừa là điềm lành vừa là điềm dữ đối với G20.

Lành vì cả NATO lẫn G7 hiện đều trở nên mông lung vì quan điểm khác biệt của chính quyền Mỹ. Tổng thống Donald Trump cho thấy không hề có ý định hy sinh lợi ích của Mỹ vì sự thống nhất trong nội bộ NATO và G7, những diễn đàn thuộc loại danh tiếng nhất thế giới. Chính nhờ thế, G20 có được vai trò và ảnh hưởng càng thêm quan trọng. Không có Mỹ, cả NATO lẫn G7 đều như chỉ còn là cái bóng không có hình. Ngược lại, trong G20, Mỹ là thành viên quan trọng nhưng không phải là chủ chốt quyết định. Vẫn có những thành viên mà Mỹ không thể bỏ qua về kinh tế và thương mại toàn cầu như Trung Quốc hay chính trị an ninh thế giới như Nga.

Còn điềm dữ cho G20 là sự đồng thuận quan điểm lâu nay về tự do hóa mậu dịch, toàn cầu hóa, bảo vệ khí hậu trái đất... chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Diễn đàn này phải trù tính đến cả một tương lai không còn sự đồng hành của Mỹ.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/hoi-nghi-g20-diem-lanh-va-du-839714.html