Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 25 (khóa XI): Thảo luận 8 nội dung quan trọng

Ngày 16.8, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 25 (Khóa XI) đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết, hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sẽ tập trung thảo luận và quyết định 8 nội dung quan trọng. Trong đó có 5 nội dung thuộc thẩm quyền Đoàn Chủ tịch và cho ý kiến vào 3 nội dung sẽ trình xin ý kiến Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 11.

Cụ thể , 5 nội dung Đoàn chủ tịch bàn và quyết định theo thẩm quyền, gồm: 1. Tờ trình Dự thảo Kế hoạch Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; 2. Tờ trình Kế hoạch tuyên dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu trong thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; 3. Báo cáo tình hình thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”; 4. Tờ trình dự thảo Quy chế trao tặng “Giải thưởng cán bộ CĐ tiêu biểu xuất sắc; 5. Chỉ thị về việc phối hợp tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Riêng 3 nội dung Đoàn chủ tịch cho ý kiến để trình Hội nghị BCH quyết định theo thẩm quyền gồm: 1. Báo cáo tình hình nhân sự BCH, UBKT Tổng LĐLĐVN; định hướng cấu tạo BCH, UBKT Tổng LĐLĐVN khóa XII; 2. Tờ trình về xây dựng Nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐ VN về công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới; 3. Tờ trình về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cấp CĐ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (trái) trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ cho Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị.

Tại hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng chính thức giới thiệu 2 thành viên mới của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN là đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động; đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ cho 3 đồng chí lãnh đạo tỉnh Kiên Giang gồm: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Tuyết Em – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại do trận lũ.

Hội nghị dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 17.8.

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/hoi-nghi-doan-chu-tich-tong-ldldvn-lan-thu-25-khoa-xi-thao-luan-8-noi-dung-quan-trong-549578.ldo