Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Thông tin đối ngoại khu vực phía Bắc và Bắc miền Trung năm 2017

Sáng 17/8/2017 tại Khách sạn Công Đoàn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Cộng tác viên khu vực phía Bắc và Bắc miền Trung năm 2017.

Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo một số tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và Bắc miền Trung; đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thị và Hội hữu nghị thuộc tỉnh Thanh Hóa... cùng đông đảo cộng tác viên Tạp chí, phóng viên một số cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh Thanh Hóa.

Tạp chí Thông tin đối ngoại là cơ quan của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại, hoạt động theo tôn chỉ, mục đích: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về đối ngoại; thành tựu công cuộc đổi mới đất nước; các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; những hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu văn hóa với khu vực và thế giới. Giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, văn hóa dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, những tình cảm tốt đẹp của bạn bè thế giới dành cho Việt Nam. Phân tích làm rõ về lý luận và thực tiễn những vấn đề nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Trao đổi nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại.

TS. Đào Xuân Tiến – Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị TS. Đào Xuân Tiến – Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại nhấn mạnh, trong thời gian tới Tạp chí sẽ tăng cường phối hợp với các vụ, đơn vị trong Ban Tuyên giáo Trung ương, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của các bộ, ban, ngành, các địa phương trong cả nước, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các nhà nghiên cứu trong thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của địa phương đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước.

Các đại biểu đã phát biểu ý kiến góp ý nhằm nâng cao chất lượng nội dung, hình thực Tạp chí in và Tạp chí điện tử, mong muốn phối hợp chặt chẽ với Tạp chí Thông tin đối ngoại, để thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế, đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh Hội nghị Cộng tác viên khu vực phía Bắc và Bắc miền Trung năm 2017

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Xuân Tiến, Ủy viên Thường trực Hội đồng Biên tập Tạp chí khẳng định: Tạp chí Thông tin đối ngoại là kênh báo chí chuyên biệt về thông tin đối ngoại của nước ta, trong thời gian tới Tạp chí Thông tin đối ngoại cần phối hợp chặt chẽ với các các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí trong cả nước, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nước ta trong tình hình mới. Tạp chí cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Tạp chí Thông tin đối ngoại in, Tạp chí điện tử tiếng Việt, Tạp chí điện tử tiếng Trung Quốc, sớm xây dựng, đưa vào hoạt động chuyên trang tiếng Anh...

Tạp chí sẽ tăng cường đội ngũ cộng tác viên trong nước và quốc tế; Tạp chí cần thường xuyên khen thưởng, động viên kịp thời các cộng tác viên tích cực, có nhiều đóng góp vào sự phát triển Tạp chí. Đề nghị các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành; các sở ban, ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học, các nhà nghiên cứu, các nhà báo ở khu vực phía Bắc, Bắc miền Trung nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng với tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch... cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tạp chí để thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại./.

Thanh Tâm

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201708/hoi-nghi-cong-tac-vien-tap-chi-thong-tin-doi-ngoai-khu-vuc-phia-bac-va-bac-mien-trung-nam-2017-2835375/