Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam

Sáng 25-6, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam lần thứ ba, dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Xăm-đéc Hêng Xom-rin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Cam-pu-chia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc (MTĐKPTTQ) Cam-pu-chia; đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước (MTLXDĐN).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa ba dân tộc Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia là quy luật tồn tại, phát triển, yếu tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước của mỗi nước trong lịch sử, hiện tại và mai sau. Nhấn mạnh vai trò của MTTQ Việt Nam, MTLXDĐN cũng như MTĐKPTTQ Cam-pu-chia trong công tác tập hợp, đoàn kết đông đảo các lực lượng, tầng lớp nhân dân vì độc lập, tự do và hạnh phúc, đồng chí cho rằng, truyền thống hợp tác hữu nghị giữa ba tổ chức Mặt trận là niềm tự hào trong cách mạng giải phóng dân tộc, bước phát triển mạnh mẽ cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận mỗi nước tăng cường vận động, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia, không để các thế lực xấu bôi nhọ, làm sai lệch mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước; chú trọng hợp tác hướng tới thúc đẩy phát triển kinh tế, kết nối giao thông, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu mỗi nước; hướng dẫn các địa phương dọc đường biên giới mỗi nước triển khai hợp tác trên các lĩnh vực; cùng giữ gìn an ninh, trật tự đường biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Xăm-đéc Hêng Xom-rin cho rằng, Hội nghị mang ý nghĩa quan trọng trong việc vun đắp, củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa ba nước; cùng tìm kiếm biện pháp thích hợp để củng cố hòa bình, phát triển thịnh vượng. Xăm-đéc Hêng Xom-rin đề nghị phổ biến rộng rãi nội dung Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa tổ chức Mặt trận của ba nước đến mọi tầng lớp nhân dân của ba nước nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp; động viên các địa phương có chung đường biên giới triển khai kết nghĩa, thành lập các hội hữu nghị... qua đó tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giao lưu trên mọi lĩnh vực, đồng thời hợp tác giữ gìn, bảo vệ an ninh - trật tự trên các tuyến biên giới chung. Xăm-đéc Hêng Xom-rin bày tỏ lòng kính trọng, ghi nhớ, biết ơn sâu sắc nhất tới công lao to lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào anh em đã hy sinh tất cả vì sự nghiệp giải phóng, góp phần mang lại hòa bình và công lý cho đất nước Cam-pu-chia.

Tại Hội nghị, đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản khẳng định: Hội nghị là dịp để Mặt trận ba nước ôn lại truyền thống, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ chương trình hợp tác kể từ khi được ký kết; cùng nhau giải quyết, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc trong quan hệ hợp tác, đặc biệt là tại các địa phương có chung đường biên giới nhằm tăng cường sự hợp tác, giao lưu, gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm, cùng phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả thiên tai, cùng vận động khuyến khích nhân dân trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ba nước.

Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa MTĐKPTTQ Cam-pu-chia và MTLXDĐN và MTTQ Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016 đã được triển khai rộng rãi ở các cấp, mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt tại các tỉnh có chung đường biên giới. Ba nước đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố, phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. Trên cơ sở đó, tại Hội nghị, ba bên đã tiếp tục ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2020. Chương trình gồm một số nội dung chính, như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích giao lưu, kết nghĩa giữa Mặt trận các địa phương của ba nước; tổ chức các hoạt động chào mừng những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2017 của ba nước; tăng cường trao đổi đoàn đại biểu cấp cao thăm hữu nghị, tổ chức các đoàn cán bộ sang thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác; phối hợp đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về người dân; xây dựng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ của nhau vì sự phát triển phồn thịnh, bền vững của các quốc gia, dân tộc. Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước tiếp theo sẽ được tổ chức tại Cam-pu-chia vào năm 2020.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Xăm-đéc Hêng Xom-rin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Cam-pu-chia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia MTĐKPTTQ Cam-pu-chia; đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTLXDĐN đã cùng đoàn đại biểu dự Hội nghị vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Chiều 25-6, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia MTĐKPTTQ Cam-pu-chia và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTLXDĐN đã có buổi giao lưu, gặp gỡ thanh niên, sinh viên tiêu biểu của Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam. Tại chương trình, thay mặt Chủ tịch Mặt trận của ba nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn, thanh niên Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam sẽ không ngừng rèn đức, luyện tài, phát huy sáng kiến, cùng nhau hợp tác, đóng góp xứng đáng cho mỗi dân tộc; đồng thời, nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm để cùng phấn đấu cho hòa bình, ổn định và phát triển của ba nước.

Dịp này, Chủ tịch Mặt trận của ba nước và Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao 50 phần quà tặng các sinh viên tiêu biểu xuất sắc của Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33275902-hoi-nghi-chu-tich-mat-tran-ba-nuoc-cam-pu-chia-lao-viet-nam.html