Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2016

Chiều ngày 18/01, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Quang cảnh Hội nghị “Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017”.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ TT&TT khẳng định những thành tựu mà báo chí nước nhà đã đạt được trong năm vừa qua. Về tình hình hoạt động báo chí, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế – xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

Báo chí đã tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tích cực tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. Báo chí đã thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời về các sự kiện quan trọng, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Báo chí đã chủ động khai thác, tuyên truyền, phản ánh đậm nét các giải pháp điều hành kinh tế – xã hội của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và các hoạt động triển khai thực hiện hoạt động của các bộ, ngành, địa phương được báo chí quan tâm, chủ động khai thác, tuyên truyền, phản ánh đậm nét, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Một số nhiệm vụ cấp bách mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo được báo chí thông tin, phản ánh khách quan, thận trọng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Báo chí cũng đã đăng tải ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà chuyên môn đánh giá, dự báo trên tinh thần khách quan, xây dựng, góp phần xử lý những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và đời sống. Tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân.

Ban chủ tịch chủ trì Hội nghị.

Cùng với việc tuyên truyền trên báo chí, nhiều cơ quan báo chí đã tổ chức và thông tin về các sự kiện văn hóa, thể thao gắn với phong trào thanh niên tình nguyện, vì biển đảo quê hương, chia sẻ khó khăn với đồng bào nơi bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, lao động sản xuất. Nhiều cơ quan báo chí tiếp tục phát huy được tính năng động, tích cực trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Các vấn đề dân sinh; giá cả thị trường; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch, bệnh; an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội đều được báo chí quan tâm, phản ánh kịp thời. Trong đó, có việc thông tin khách quan, kịp thời về sự cố môi trường ở các tỉnh ven biển miền Trung. Báo chí cũng tuyên truyền tốt việc phòng, chống lụt bão, thiên tai.

Báo chí đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành tựu đổi mới của nhân dân ta với bạn bè quốc tế và đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài bằng nhiều hình thức, loại hình và ngôn ngữ khác nhau, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cũng theo báo cáo, bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2016 vừa qua báo chí trong nước vẫn tồn tại không ít khuyết điểm, hạn chế như: Thông tin không đúng với tôn chỉ mục đích, không đúng đối tượng phục vụ được quy định trong giấy phép; tình trạng thông tin phiến diện, không cân bằng chưa được khắc phục triệt để; tồn tại quá nhiều thông tin giật gân, câu khách gây phản cảm; thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân; thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, nhân phẩm của cá nhân; một số cơ quan báo chí coi nhẹ quy trình biên tập hay vẫn còn tồn tại tình trạng khai thác thông tin từ truyền thông xã hội nhưng lại buông lỏng hoặc bỏ qua khâu thẩm định; vi phạm quảng cáo; vi phạm về bản quyền trên báo chí…

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tổng kết Hội nghị.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã biểu dương những đóng góp của báo chí cả nước trong năm 2016. Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng, thời cơ thuận lợi và thách thức, khó khăn sẽ còn diễn biến phức tạp, đan xen, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của báo chí, đòi hỏi báo chí phải được lãnh đạo, định hướng tư tưởng kịp thời nhằm đáp ứng công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu những người làm báo cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, luôn tu dưỡng và rèn luyện để không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhanh nhạy tiếp cận với thông tin mới, công nghệ làm báo hiện đại mà còn phải tuân thủ nghiêm túc pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý cần nỗ lực hơn nữa; nắm bắt kịp thời các vấn đề, sự kiện, diễn biến tình hình; kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, nhất là những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Cũng trong chương trình Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khen thưởng 17 tác phẩm và 3 chuyên mục xuất sắc trong năm 2016 của các cơ quan báo chí trong cả nước.

Năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh, kiểm tra theo kế hoạch đối với 14 cơ quan báo chí và 11 tổ chức liên quan đến hoạt động truyền hình trả tiền, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền 139 trường hợp với số tiền là 3.643.700.000 đồng. Trong đó, riêng Thanh tra Bộ đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính 32 lượt cơ quan báo chí với tổng số tiền là 343.500.000 đồng; Cục Báo chí đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 80 lượt cơ quan báo chí, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1.700.200.000 đồng (trong đó có 76 trường hợp của báo điện tử và 04 trường hợp của báo in); Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử đối với 27 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt hơn 1,6 tỉ đồng. Ngoài ra, trong năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định đình bản tạm thời 03 tháng đối với 04 trường hợp cơ quan báo chí có sai phạm. Ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động của 01 cơ quan báo chí theo đề nghị của cơ quan chủ quản Tạp chí. Bộ cũng đã ban hành các Quyết định thu hồi Thẻ nhà báo đối với 13 nhà báo do có sai phạm và bị xử lý kỷ luật. Về khai trừ Hội viên Hội Nhà báo: năm 2016, Hội Nhà báo Việt Nam đã xóa tên 313 hội viên vì nhiều lí do khác nhau; khai trừ 2 hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, pháp luật.

Nguyễn Mạnh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/hoi-nghi-bao-chi-toan-quoc-tong-ket-cong-tac-nam-2016/