Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10 khóa XI

Sáng nay (7/7), tại Hà Nội, đã khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) lần thứ 10, khóa XI. Chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và các Phó Chủ tịch.

Đến dự hội nghị còn có đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đào Hồng Lan- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH; Bùi Sỹ Lợi- Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết: Hội nghị lần thứ 10 sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017, gồm: kết quả công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017; chương trình phát triển đoàn viên 6 tháng đầu năm 2017; sơ kết 5 năm thực hiện Tháng Công nhân theo Kết luận số 77 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Về các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, hội nghị sẽ thảo luận về Dự thảo (lần 2) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Đề án Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp về các nội dung quan trọng trong hoạt động CĐ 6 tháng cuối năm

Tại kỳ họp lần này, hội nghị sẽ tiến hành kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI; quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhiệm kỳ 2013-2018 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; thông tin về cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 cùng một số nội dung và công tác khen thưởng...

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Từ hoạt động thực tiễn tại ngành, địa phương, cơ sở, tôi đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận, cho nhiều ý kiến đóng góp, tạo sự thống nhất cao trong nhận định, đánh giá tình hình, nhất là về những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để từ đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng còn lại của năm 2017, đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu Năm “Vì lợi ích đoàn viên” để người đoàn viên thực sự được thụ hưởng lợi ích thiết thực do tổ chức Công đoàn mang lại.

Các đại biểu bỏ phiếu kiện toàn nhân sự Ban chấp hành và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Tại phiên làm việc sáng 7/7, Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung kiện toàn Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI. Theo đó, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 5 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN và bầu bổ sung 2 đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI.

Cũng trong buổi sáng, toàn thể đại biểu dự hội nghị đã nghe Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bảo Duy

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoi-nghi-ban-chap-hanh-tong-ldld-viet-nam-lan-thu-10-khoa-xi-55948.html