Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (khóa IV), Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội

Ngày 25-10, Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (khóa IV) đánh giá kết quả công tác 9 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và kiện toàn công tác cán bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Bí thư Thường trực Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương Đào Minh Hải.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện trên các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội trong 9 tháng qua. Trong đó nổi bật là Đảng ủy Khối đã chủ động quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp và cụ thể hóa thành 4 chương trình công tác, có sức lan tỏa, tác động tích cực đến hoạt động của các đơn vị trong khối.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối Công nghiệp cũng như các đơn vị trong khối rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, sản xuất - kinh doanh, nghiên cứu đào tạo để lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu với quyết tâm cao hoàn thành kế hoạch cả năm 2016, góp phần vào sự tăng trưởng chung của thành phố cũng như cả nước. Đồng thời, Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI; triển khai tốt việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên trong Đảng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch 18-KH/TU của Thành ủy về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý Đảng ủy Khối chú trọng tăng cường liên kết giữa các đơn vị trong và ngoài khối để phục vụ việc phát triển sản xuất - kinh doanh, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu…

Tại hội nghị, thay mặt Thành ủy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Chánh Văn phòng Ban Nội chính Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Sáng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Hóa chất mỏ Vinacomin.

Thành Tâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/853009/hoi-nghi-ban-chap-hanh-lan-thu-6-khoa-iv-dang-bo-khoi-cong-nghiep-ha-noi