Hội nghị Ban Chấp hành lần 9 khóa XIV Công đoàn TT&TT Việt Nam

Sáng 27/6, tại Hà Nội, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 khóa XIV nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm ghi nhận và đánh giá cao kết quả 6 tháng đầu năm 2017 của Công đoàn TT&TT Việt Nam. Điều nổi bật là kịp thời kiện toàn Ban lãnh đạo Công đoàn TT&TT Việt Nam; ký quy chế phối hợp giữa Bộ TT&TT và Công đoàn TT&TT; triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực về chính sách xã hội, đối ngoại, nữ công...

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 của Công đoàn TT&TT Việt Nam.

Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận các giải pháp cụ thể, thiết thực về những nội dung như: Phát huy tốt vai trò của Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên và đoàn viên nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

Thông qua các phong trào, hoạt động đoàn thể, cần quán triệt các chủ trương lớn như đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Tiếp tục chỉ đạo tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, qua đó khẳng định vai trò của Công đoàn ngành trong cộng đồng xã hội;

Chuẩn bị chỉ đạo tổ chức Đại hội khóa XV Công đoàn TT&TT Việt Nam; Triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công đoàn TT&TT Việt Nam...

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 có ý nghĩa quyết định trong việc triển khai các phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn TT&TT Việt Nam năm 2017

Đại diện cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Văn Lý cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đoàn viên Công đoàn TT&TT Việt Nam trong việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra 6 tháng đầu năm.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Trần Văn Lý gợi ý thêm một số nội dung cần tập trung trao đổi, thảo luận và đưa vào kế hoạch tổ chức Đại hội khóa XV Công đoàn TT&TT Việt Nam. Đáng chú ý là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, cần xác định rõ những thách thức đối với công đoàn, cần có nội dung cụ thể hơn về việc công đoàn góp phần thế nào với chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Theo ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 có ý nghĩa quyết định trong việc triển khai các phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn TT&TT Việt Nam năm 2017, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở, đảm bảo tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Công đoàn TT&TT Việt Nam trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, bà Tăng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam cho biết: Các cấp công đoàn trong ngành đã tích cực, chủ động phối hợp cùng lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, và hội nghị người lao động, xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp.

Trong đó tập trung các nội dung vận động người lao động tích cực tham gia, đề xuất các giải pháp tăng năng suất lao động, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017. Đến nay, đã có 215/245 (tỷ lệ 87,76%) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, và hội nghị người lao động.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn ngành đã triển khai nhiều hoạt động về quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động; công tác tuyên truyền giáo dục và các phong trào thi đua; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức và đội ngũ cán bộ công đoàn; công tác nữ công; công tác đối ngoại...

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình đã công bố Kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2018 - 2023, dự kiến trước ngày 30/6/2018, với sự tham gia của 250 đại biểu chính thức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác công đoàn vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Một số công đoàn trực thuộc chưa chủ động triển khai hoạt động; Việc tổ chức phát động các phong trào thi đua ở một số đơn vị còn mang tính hình thức; Công tác tuyên truyền đôi khi chưa kịp thời, phương pháp tuyên truyền còn thiếu hấp dẫn, chưa khai thác hết thông tin hoạt động từ các cấp công đoàn cơ sở...

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn TT&TT Việt Nam sẽ tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm gồm: Hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn TT&TT Việt Nam; Hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định;

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng dự thảo đề án thành lập Quỹ xã hội của Công đoàn TT&TT Việt Nam; Vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tham gia các hoạt động hướng về Trường Sa - Hoàng Sa nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, và các hoạt động xã hội từ thiện nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn TT&TT Việt Nam;...

Tính đến 30/6/2017, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã có 77.574 đoàn viên, hoạt động ở 35 đơn vị trực thuộc (7 công đoàn cấp trên cơ sở, 28 công đoàn cơ sở trực thuộc), trên 200 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở.

Bình Minh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hoi-nghi-ban-chap-hanh-lan-9-khoa-xiv-cong-doan-tttt-viet-nam-post230677.info