Hội nghị ASEAN sẽ giúp tăng cường sức mạnh khối

Ngày 4/10, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Surin Pitsuwan nói rằng Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 28-30/10 sẽ là bước tiến giúp củng cố sức mạnh kinh tế của ASEAN.

Tuần trước, ông Surin Pitsuwan cho biết, ASEAN sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ cấp cao với các đối tác thương mại hàng đầu của mình là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. ASEAN dự định cũng sẽ tiến hành một cuộc họp cấp cao đặc biệt với Nga, Australia, New Zealand và Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Các cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị sẽ bao gồm cuộc họp cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ năm và cuộc họp cấp cao kinh doanh và đầu tư ASEAN. Ngoại trưởng Mỹ và Nga đã được mời đến tham gia với tư cách là quan sát viên (tại Hội nghị cấp cao ở Hà Nội) và họ tỏ ý rất quan tâm tới việc tham gia EAS. Tại Hội nghị cấp cao ở Hà Nội, kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN sẽ được trình lên 10 nhà lãnh đạo ASEAN. Kế hoạch này đề ra các chính sách quan trọng đối với phát triển hạ tầng cơ sở (trong lĩnh vực giao thông, năng lượng và công nghệ thông tin liên lạc), hoạt động giao lưu tiếp xúc giữa nhân dân với nhau (thông qua du lịch, trao đổi văn hóa và giáo dục). Trong khi đó, cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN với tám nước đối tác (ASEAN + 8) dự kiến diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 12/10 là để khuyến khích hợp tác khu vực trong vấn đề an ninh, trong đó có an ninh trên biển, chống khủng bố, giữ gìn hòa bình, quân y và cứu trợ thiên tai./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hoi-nghi-asean-se-giup-tang-cuong-suc-manh-khoi/201010/62711.vnplus