'Hồi ký Lý Quang Diệu' đến với bạn đọc TPHCM

GD&TĐ - Hôm nay (6/5) tại Nhà sách Nguyễn Huệ - TPHCM diễn ra buổi ra mắt trọn bộ 2 tập sách “Hồi ký Lý Quang Diệu” và tọa đàm “Câu chuyện Singapore với vai trò của nhà nước kiến tạo phát triển”.

Chương trình do Công ty Sách Omega Việt Nam (Omega Plus) và FAHASA phối hợp tổ chức.

Ông Nguyễn Cảnh Bình (giữa) trình bày tại tọa đàm

Khách mời của buổi tọa đàm có Tiến sĩ kinh tế Lương Hoài Nam - tác giả cuốn "Kẻ trăn trở"; TS Trương Minh Huy Vũ – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế (SCIS), Trường ĐH KHXH&NV(ĐH Quốc gia TPHCM); ông Nguyễn Cảnh Bình – Giám đốc Trung tâm hợp tác Trí tuệ Việt Nam – VICC.

Dịch giả Phạm Viêm Phương chia sẻ về cuốn sách

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả khách mời đã dẫn dắt bạn đọc đến với cuốn hồi ký và hành trình phát triển của đảo quốc Singapore- từ một quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á về cả diện tích và dân số nhưng lại có thu nhập bình quân đầu người cao hàng đầu thế giới. Đặc biệt vai trò dẫn dắt của nhà nước và Đảng Nhân dân hành động, trong đó đóng góp nổi bật là tư duy sắc bén và đường lối chỉ đạo cương quyết của nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu để cùng đưa ra những giải đáp cho những vấn đề: (1) Vai trò dẫn dắt của nhà nước và Đảng Nhân dân hành động thể hiện cụ thể ra sao và có đóng góp như thế nào trong việc kiến tạo phát triển đất nước Singapore? (2) Mô hình phát triển của Singapore liệu có quá đặc thù để chỉ có thể thành công ở nước này? (3) Không thể sao y nguyên bản mô hình phát triển của nước này vào nước khác. Nhưng Việt Nam có thể học hỏi được gì từ câu chuyện thành công của Singapore?...

Một bạn đọc đặt câu hỏi với Ban Tổ chức

Một điểm tương đồng giữa các diễn giả từ câu chuyện thành công của Singapore qua cuốn hồi ký là ở quốc gia này công chức được trả lương rất cao, các vấn đề điều hành nhà nước được nghiên cứu ở mức chi tiết hóa tối đa, một vấn đề cũng gây nhiều tranh luận là nhà nước khuyến cáo người thông minh không nên lấy người tầng lớp dưới để tạo ra những thế hệ thông mình kế tục...

Một chia sẻ cũng khá thú vị của ông Nguyễn Cảnh Bình là trong một lần sang Singapore khi đọc một tờ báo ông rất bất ngờ khi thấy có một tổ chức đăng báo tuyển đảng viên với những tiêu chuẩn giống như một công ty tuyển nhân sự…

Bộ sách Hồi ký Lý Quang Diệu

Bộ sách Hồi ký Lý Quang Diệu dài hai tập: Tập 1 - “Câu chuyện Singapore” - trình bày quan điểm của ông về lịch sử Singapore cho đến khi tách rời khỏi Malaysia năm 1965 do dich giả Phạm Viêm Phương - Huỳnh Văn Thành chuyển ngữ, dày 768 trang; Tập 2 - “Từ thế giới thứ ba vươn lên thứ nhất” - thuật lại sự chuyển đổi của Singapore để trở mình từ đất nước nghèo khổ thành một “Con rồng châu Á” do nhóm dịch Saigonbook chuyển ngữ, dày 800 trang.

Nhiều bạn đọc thú vị với phần chia sẻ của các diễn giả

Được biết, nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày mất của nguyên Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Omega Plus đã tổ chức thành công lễ ra mắt của Tập 1 - “Hồi ký Lý Quang Diệu – Câu chuyện Singapore” tại Hà Nội. Tuy không thể tham dự được lễ ra mắt, nhưng ngay trong chuyến thăm này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã kịp tặng cuốn sách cho Thủ tướng Việt Nam - Nguyễn Xuân Phúc ngay vào ngày hôm sau. Bức ảnh trao tặng sách được đăng trên trang Facebook của Thủ tướng Lý Hiển Long đã gây tiếng vang lớn trên cộng đồng.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/hoi-ky-ly-quang-dieu-den-voi-ban-doc-tphcm-3255967-v.html