Hồi hộp với Quế Ngọc Hải

Dù Quế Ngọc Hải đã trần tình cũng như cầu thủ của CLB Avispa Fukuoka bị lật cổ chân cũng đã tha thứ cho anh nhưng dư luận bày tỏ nỗi lo tuyển Việt Nam có thể phải đá “chấp người” nếu còn xảy ra tình trạng phạm lỗi thô bạo…

Pha vào bóng của Quế Ngọc Hải khiến cầu thủ Kenta Furube gặp chấn thương, phải rời sân giữa chừng ở trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka tối 12-11. Cảnh này gây bức xúc khá lớn cho người hâm mộ VIệt Nam vì tính chất trận đấu không quá quan trọng, pha vào bóng cũng diễn ra ở một vị trí không cần thiết phải phạm lỗi thô bạo đến vậy.

Về pha phạm lỗi mới nhất của Quế Ngọc Hải, cầu thủ Anh Khoa của SHB Đà Nẵng, nạn nhân đang phải điều trị gối hơn 1 năm qua sau pha vào bóng kinh hoàng của trung vệ SLNA, chia sẻ: “Tôi có xem trận đấu và tình huống này. Tôi không dám lên mạng xem lại vì nói thật, tôi bây giờ vẫn còn bị ám ảnh bởi pha vào bóng cách đây 1 năm. Thật tiếc khi AFF Cup 2016 chỉ còn tính bằng từng ngày và ở một trận giao hữu, Ngọc Hải lại có pha phạm lỗi như thế. Có lẽ đó là cái tật và sau trường hợp này, hy vọng cậu ấy sẽ rút kinh nghiệm. Ở các giải đấu quốc tế thì cái giá phải trả sẽ rất nặng, nếu phạm lỗi như thế”.

Trên mạng xã hội, rất nhiều cựu cầu thủ, HLV và đồng nghiệp hiện tại của Quế Ngọc Hải đều bày tỏ sự không hài lòng. Thậm chí, nhiều đồng nghiệp không giấu được sự phẫn nộ và thất vọng vì trung vệ SLNA là nòng cốt của tuyển Việt Nam nhưng lại có lối chơi thiếu suy nghĩ.

HLV Hữu Thắng cần nhắc nhở, thậm chí răn đe để Quế Ngọc Hải tránh thực hiện những pha vào bóng mang tính “triệt hạ” đối phương khiến đội tuyển Việt Nam thiếu ngươìẢnh: Quang Liêm

“Có những lúc không thể bênh vực cho đồng nghiệp, trường hợp lần này là Quế Ngọc Hải. Cậu ta đã từng trả giá rất đắt cho hành động với Anh Khoa, bây giờ lại dại dột tái phạm. Không còn gì để nói” - một nhóm các cầu thủ ở khu vực phía Nam chia sẻ.

Dư luận và đông đảo người hâm mộ cũng muốn HLV Hữu Thắng cần phải nhắc nhở, răn đe với Quế Ngọc Hải khi mà tuyển Việt Nam đã chuẩn bị đá AFF Cup. Sáng 13-11, trung vệ SLNA đã lên tiếng: “Ở pha bóng vừa qua, dù đã tắc trúng bóng nhưng cầu thủ đội bạn quá nhanh, còn cố rướn thêm một nhịp nên chân của tôi đã va chạm vào phần mắt cá chân anh ấy, gây chấn thương”.

Ngay sau đó, cầu thủ của Avispa Fukuoka đã được bộ phận y tế đưa đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương. “Ngay sau khi kết thúc trận đấu, tôi đã sang bên đội bạn hỏi thăm tình hình chấn thương nhưng lúc đó, anh ấy chưa về đội nên chưa thể gặp trực tiếp. Lúc đó, tôi đành nhờ người dẫn đoàn gửi lời xin lỗi đối với cầu thủ đội bạn” - Ngọc Hải tiết lộ.

Trung vệ này giãi bày: “Ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên, tôi đã gặp chấn thương nặng sau pha cố gắng rướn người truy cản tình huống dứt điểm của đội bạn, phải chống nạng suốt 1 tuần. Mãi đến khi gặp Avispa Fukuoka, tôi mới trở lại đá chính. Hơn 1 tháng chữa trị chấn thương, tôi hiểu cảm giác đau đớn thế nào nên chắc chắn không đá xấu, triệt hạ đối thủ của mình. Khi ra sân thi đấu tôi chỉ biết cống hiến hết mình nên mong mọi người chia sẻ, thông cảm. Trong bữa cơm tối, tôi đã gặp lại Kenta, anh ấy nói những pha bóng như thế ở Nhật là bình thường nên anh ấy tha thứ cho tôi”

5 cầu thủ bị loại

Tối 13-11, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gút danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2016. Theo đó, có 5 cầu thủ bị gạt khỏi danh sách dự giải gồm: trung vệ Minh Tùng, tiền vệ Huy Hùng, tiền vệ Huy Toàn, thủ môn Tuấn Mạnh và tiền đạo Đình Tùng. Điều này không quá bất ngờ bởi cả 5 thành viên trên đều không được ra sân nhiều trong 6 trận tập huấn vừa qua, nhất là trước các trận cầu quan trọng như gặp CHDCND Triều Tiên, Indonesia hay CLB Avispa Fukuoka.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hoi-hop-voi-que-ngoc-hai-20161113212955706.htm