Hồi hộp với mục tiêu top 3 của SHB Đà Nẵng

So với các CLB V-League, SHB Đà Nẵng là đội bóng có sự chuẩn bị sớm nhất và có màn khởi động làm nóng máy với rất nhiều trận đấu tại các giải mời.

Khởi đầu bằng trận thua 1-2 đầy bất ngờ trước CLB Lanexang United (Lào) tại Mekong Toyota Cup 2016 do chỉ có chưa đến 10 ngày chuẩn bị, đội bóng sông Hàn đã thể hiện một diện mạo khác hẳn tại Cúp Bóng đá Truyền hình Bình Dương 2016.

Cũng chính sau khoảng thăng hoa cho đến trận bán kết BTV Cup 2016, đội bóng sông Hàn bắt đầu bộc lộ những khiếm khuyết khi hàng thủ vẫn để lộ những khoảng trống chết người.

Khá nhiều sai số của hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng đã được bộc lộ và để đối thủ khai thác triệt để khiến đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức phải hứng chịu những bàn thua khá dễ dàng.

HLV Lê Huỳnh Đức lo toan cho một mùa giải mới đầy khó khăn. Ảnh Anh Vũ

Để gia cố hàng thủ, BHL đội bóng sông Hàn vừa đưa về các hậu vệ Bùi Văn Long, Nguyễn Văn Thắng đến từ Hoàng Anh Gia Lai hay Võ Nhật Tân của Long An cùng trung vệ người Argentina, Ezquiel Britez David.

Song, dường như những sự bổ sung trên vẫn chưa đủ để giúp cho SHB Đà Nẵng tạo dựng một bức tường phòng thủ vững chắc.

Trong khi sự bổ trợ chưa nhiều thì người hâm mộ lại lo lắng hơn khi V-League 2017 sắp khai màn mà SHB Đà Nẵng lại liên tiếp chịu thêm những mất mát về lực lượng.

Sau chấn thương trong trận giao hữu cùng Than Quảng Ninh khiến Huy Toàn phải nghỉ thi đấu dài hạn, Merlo cũng buộc trở thành khán giả ít nhất 6 vòng đấu do gãy xương ngón chân út ở trận gặp Yadarnabon.

Hậu vệ Võ Hoàng Quãng vừa dính chấn thương. Dự kiến anh sẽ vắng mặt ở V-League 2017

Gần đây nhất, hậu vệ Võ Hoàng Quãng cũng gia nhập danh sách “thương binh” của đội bóng sông Hàn. Theo chẩn đoán ban đầu, có thể, hậu vệ này bị đứt dây chằng chéo và với chấn thương này, SHB Đà Nẵng sẽ không có sự phục vụ dài hạn của Võ Hoàng Quãng tại V-League 2017.

Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa không giấu được lo âu: “Đúng là “họa vô đơn chí” bởi đến thời điểm hiện tại, Merlo đạt phong độ rất cao và dĩ nhiên, tiền đạo này luôn là chân sút chủ lực của SHB Đà Nẵng.

Trong bối cảnh ấy, chúng tôi tạm không đăng ký Merlo cho đến hết giai đoạn 1. Bởi khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn chỉnh các thủ tục nhập tịch cho Merlo để nếu thuận lợi, vào giai đoạn 2, Merlo sẽ được ra sân với tư cách cầu thủ nội”.

Trước mắt, SHB Đà Nẵng đăng ký hai suất ngoại binh cho tiền đạo người Brazil, Eydison Teofilo Soares và trung vệ Ezquiel Britez David. Đồng thời, hy vọng các cầu thủ còn lại sẽ đủ sức cáng đáng những khoảng trống để lại của Võ Huy Toàn và Võ Hoàng Quãng”.

Thiếu vắng một cầu thủ có khả năng gây đột biến như Huy Toàn là một mất mát với SHB Đà Nẵng. Ảnh Anh Vũ

Nếu như hàng phòng ngự luôn là nỗi lo canh cánh với cựu tiền đạo tuyển Việt Nam thì hàng tiền vệ cũng là một mối bận tâm của HLV họ Lê này.

Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang gặp vấn đề về khả năng phòng ngự từ xa. Sau Phan Thanh Hưng, đội bóng sông Hàn cũng không còn sự phục vụ của tiền vệ Phạm Nguyên Sa khi cầu thủ này đã về đầu quân cho Than Quảng Ninh.

Đến thời điểm hiện tại, SHB Đà Nẵng vẫn chưa tìm được một tiền vệ đánh chặn hiệu quả như Nguyên Sa khi tiền vệ này đã chia tay đội bóng sông Hàn. Ảnh Anh Vũ

Vì thế, đến lúc này, SHB Đà Nẵng hầu như không có được một tiền vệ đánh chặn hiệu quả như Thanh Hưng lẫn Nguyên Sa.

Rõ ràng, không chỉ chờ đợi sự trở lại của Merlo, HLV Lê Huỳnh Đức còn cần phải gia cố khả năng phòng thủ của SHB Đà Nẵng nếu muốn đạt mục tiêu top 3 tại V-League 2017.

Trận khai mạc giải VĐQG 2017, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đội bóng phố núi HAGL trên "thánh địa mới", SVĐ Hòa Xuân vào ngày 7.1 tới.

Vũ Bảo Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hoi-hop-voi-muc-tieu-top-3-cua-shb-da-nang-53491.html