Hội Hoa Xuân sẽ có hơn 4.000 hiện vật độc đáo

Chiều ngày 18/1 Ban tổ chức hội Hoa Xuân Đinh Dậu đã tổ chức họp báo công bố thông tin về sự kiện này.

Theo đó Hội sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng tại công viên Tao Đàn (Quận 1, TP.HCM) với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng sáng ngời”. Vé vào cổng là 30.000, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.

Ông Lê Công Phương – Phó ban tổ chức cho biết, năm nay Hội hoa xuân sẽ quy tụ khoảng 4.000 hiện vật thuộc các bộ môn hoa kiểng, đá, bonsai, điêu khắc… của các nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Nổi bật trong số này là những hiện vật như: bộ sưu tập Lan rừng Việt Nam, hoa Sứ nghệ thuật, hoa Giấy kép nhiều màu, hoa Anh Đào Đà Lạt, các loại Mai vàng, Thủy tiên, Long tu, Đại Ý thảo, Hạc đỉnh... Đặc biệt một nghệ nhân Việt sẽ nhập khẩu cây tùng bonsai của Nhật Bản để trưng bày tại đây.

Ngoài ra, Hội Hoa Xuân có các loài động vật như: 10 chú gà Tân Châu (An Giang), cá Beta quý hiếm có đuôi đẹp xòe rộng từ 150 – 180 độ, cá Anh Vũ, cá từ suối “cá thần” ở Thanh Hóa…

Về các điểm giữ xe cho khách vào tham quan, đại diện sở Giao thông vận tải cho biết năm nay sẽ có 13 điểm. Tại các bãi giữ xe có số đường dây nóng và người dân chỉ cần gọi điện thoại trực tiếp cho nhân viên sẽ biết còn chỗ hay không, tránh tình trạng phải chạy lòng vòng.

Một số hình ảnh đồ họa hội Hoa Xuân năm nay do Ban tổ chức cung cấp:

Một tiểu cảnh thể hiện "gia đình gà" sung túc, sum họp tại hội Hoa.

Du khách tới đây có thể viết những điều ước để treo lên "Cây may mắn".

Phối cảnh cổng vào từ phía đường Trương Định.

Đường đèn - một nét mới tại hội Hoa năm nay.

Hình ảnh gà sẽ là điểm nhấn tại nhiều vị trí trong hội Hoa.

Trang trí phía trước đền thờ các vua Hùng.

Cổng chính của hội Hoa nhìn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hoi-hoa-xuan-se-co-hon-4000-hien-vat-doc-dao-post219472.info