Hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn trước giờ khai mạc

Hội hoa xuân lớn nhất TPHCM (Công viên Tao Đàn, Q.1) Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng” quy tụ hơn 4.000 hiện vật đặc sắc từ những nghệ nhân tên tuổi khắp nước.

Hội hoa xuân Tao Đàn Đinh Dậu 2017 sẽ mở cửa cho người dân vào tham quan từ 14h ngày 22.1 và khai mạc vào 18h tại công viên Tao Đàn. Đây là hội hoa xuân có quy mô lớn nhất TPHCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Ngay cổng chào phía đường Trương Định là hình ảnh cặp gà và những quả trứng vàng.

Thuyền trái cây và hoa

Đến hội hoa xuân, du khách được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật như bộ sưu tập tùng Nhật

Tác phẩm nghệ thuật "Qua đèo ngang"

Tác phẩm nghệ thuật non bộ " Vịnh hạ chiều xuân" của nghệ nhân Nguyễn Văn Nhở (Q.Tân Phú).

Các nghệ nhân chăm chút cho từng tác phẩm để tham gia dự thi hội hoa xuân Tao Đàn.

Tác phẩm "Vạn lộc kỳ sơn".

Cây me cổ thụ ra trái.

Cây dâu cổ thụ chi chít quả

Gốc sứ có hình dáng kỳ lạ ở khu vực trưng bày cây cảnh.

Hoa sứ nhiều màu lộng lẫy của nghệ nhân Bình Dương, TPHCM

Mô hình Gà đẻ trứng vàng bằng cây tắc đặt chuyển tải thông điệp năm mới Đinh Dậu TP HCM sẽ gặt hái được nhiều thành tựu.

Đàn gà con ở khu vực Tháp Chàm giữa công viên Tao Đàn với những vỏ trứng tạo thành năm 2017.

Hội Hoa Xuân diễn ra trong 12 ngày. Giá vé vào cổng là 30.000 đồng, riêng trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/ong-kinh-sai-gon/hoi-hoa-xuan-lon-nhat-sai-gon-truoc-gio-khai-mac-632515.bld