Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam - những nghĩa cử cao đẹp

(VEN) - Ra đời chưa đầy một năm nhưng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (GĐLSVN) đã tặng 25 nhà tình nghĩa, gần 100 sổ tiết kiệm và hàng trăm suất quà cho các gia đình liệt sĩ, nhiều suất học bổng cho con, cháu liệt sĩ vượt khó học giỏi… Hội cũng tích cực tư vấn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cho hàng ngàn gia đình, tham gia tìm kiếm và di chuyển hàng trăm hài cốt liệt sĩ về với quê nhà.

Được thành lập theo Quyết định số 1081/QĐ-BNV ngày 17/9/2010, Hội Hỗ trợ GĐLSVN luôn hướng tới tôn chỉ, mục đích đã đề ra là thực hiện nghĩa cử cao đẹp: “Uống nước nhớ nguồn; tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, GĐLS và mẹ Việt Nam anh hùng”. Mới đây, tại Hội nghị giao ban báo chí toàn quốc, đại diện Hội Hỗ trợ GĐLSVN cho biết, mặc dù đạt được những kết quả bước đầu, song kỳ vọng của xã hội đối với chúng tôi là rất lớn. Vì vậy, hội rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, các tổ chức và cá nhân để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đánh giá cao những hoạt động tôn vinh, tri ân liệt sĩ mà hội đã làm được, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương khẳng định: “Ban Tuyên giáo trung ương luôn theo dõi, tạo mọi điều kiện để Hội Hỗ trợ GĐLSVN thực hiện tốt hoạt động tôn vinh, tri ân liệt sĩ, GĐLS và mẹ Việt Nam anh hùng”./. Hùng Cường

Nguồn VENO: http://www.ven.vn/hoi-ho-tro-gia-dinh-liet-si-viet-nam-nhung-nghia-cu-cao-dep_t77c440n22844tn.aspx