Hội đồng HLVQG và VFF có 'xấu hổ' với HLV Phan Thanh Hùng?

Sau những lùm xùm xung quanh phát ngôn của VFF liên quan đến Hội đồng HLVQG, người ta đặt ra câu hỏi: Vậy thực chất vai trò của tổ chức này như thế nào và có ảnh hưởng ra sao với các HLV trưởng ĐT Việt Nam?

HLV Phan Thanh Hùng (phải) là một thành viên của Hội đồng HLV QG. Ảnh: TL

Theo vai trò, chức năng được VFF phân công, Hội đồng HLVQG có vai trò tư vấn, tham mưu các vấn đề chuyên môn cho VFF, trong đó có thể bao gồm cả việc chọn HLV trưởng ĐTQG, theo dõi cầu thủ, tiến cử cho HLV.

Mới đây, Hội đồng HLVQG đã được dư luận chú ý bởi tại cuộc họp báo hôm 12.9, sau khi “mổ xẻ” thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển mới lên tiếng phát ngôn chỉ ra từng lỗi sai của HLV Hữu Thắng. Thế nhưng, sau đó, HLV Hữu Thắng đã trả lời báo chí rằng trong 2 năm làm việc, ông Hiển là chủ tịch Hội đồng HLVQG cũng chưa bao giờ góp ý với ông về chuyên môn trước và sau trận đấu mà chỉ nói sau khi mọi việc đã ngã ngũ.

Thực ra, chuyện Hội đồng HLVQG phản biện HLV trưởng ĐTQG trong vấn đề chuyên môn cụ thể từng trận đấu là điều không thể. Bởi lẽ, Hội đồng này chỉ có thể góp ý những vấn đề mang tính chiến lược, phần còn lại thuộc thẩm quyền HLV trưởng. Những gì HLV Hữu Thắng nói cũng không phải đổ lỗi cho thất bại, càng không phải chuyên hiểu sai về chức năng của Hội đồng này. Tuy nhiên, những chia sẻ về mặt chuyên môn đơn thuần đó đã “bị lợi dụng” cho mục đích đấu đá VFF, trong bối cảnh phát ngôn đó dễ khiến nhiều người hiểu sai.

Còn chuyện “mổ xẻ” thất bại của ĐT U22 Việt Nam của Hội đồng HLVQG là cần thiết. Thế nhưng, thời điểm người ta cần các thành viên lên tiếng nhất thì lại rất ít người có ý kiến và không phải tất cả thông tin đó đều được truyền tải.

HLV Phan Thanh Hùng, một thành viên Hội đồng HLVQG tham dự buổi tổng kết SEA Games 29 cùng với lãnh đạo VFF và cả HLV Hữu Thắng, đã phát biểu rằng:

“Về thất bại của U22 VN, chúng ta nên và cần rành mạch với nhau. Cái sai của HLV, ai cũng nhìn thấy, có thể chỉ ra sau thất bại. Ở đây, cần nhìn nhận theo khía cạnh HLV Hữu Thắng tự tin vào bản thân, năng lực của học trò và những gì U22 Việt Nam xây dựng sau một quá trình dài chuẩn bị.

Tôi muốn nhấn mạnh điều đó và ý kiến rằng, cần cảm ơn, ghi nhận và tiếp nối những gì HLV Hữu Thắng xây dựng, làm được. Anh ấy đã và đang làm đúng chứ không sai, chỉ có điều thất bại”.

Đó mới là ý kiến xây dựng nhìn từ 2 mặt của vấn đề, thay vì chỉ một chiều như Chủ tịch Hội đồng HLVQG trả lời báo chí. Nếu Hội đồng HLVQG làm đúng vai trò, chức năng và đưa ra những ý kiến phản biện khách quan, được công khai minh bạch như ông Hùng, có thể mọi thứ đã không  “xấu xí” như thế.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hoi-dong-hlvqg-va-vff-co-xau-ho-voi-hlv-phan-thanh-hung-565589.ldo