Hội đồng Anh tổ chức hoạt động kỷ niệm Đại lễ

Hội đồng Anh cho biết trong suốt tháng 10 này, sẽ tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và thúc đẩy các chương trình kết nối văn hóa giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Hầu hết các hoạt động được tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội như triển lãm “Long Biên - Bên trong thành phố;” bán đấu giá các tác phẩm của nghệ sỹ Việt Nam để gây quỹ hỗ trợ nghệ thuật cho nghệ sỹ đương đại Việt Nam. Hội đồng Anh cũng tổ chức cuộc thi “Doanh nhân điện ảnh quốc tế trẻ” nhằm tôn vinh những doanh nhân trong lĩnh vực điện ảnh, công nhận những tài năng trẻ Việt Nam trong sản xuất, phát hành, báo chí, marketing, phát triển và quản lý nghệ thuật. Ngoài ra, một đêm diễn thời trang của cựu sinh viên Việt Nam du học tại Anh và sinh viên trong nước, cùng cuộc thi “Công dân toàn cầu” dành cho 65.000 học sinh trên toàn quốc cũng sẽ được tổ chức. Ông Robin Rickard, Giám đốc Hội đồng Anh, bày tỏ hy vọng những hoạt động này sẽ góp phần chuyển tải thông điệp Hà Nội không chỉ là một trong những thủ đô cổ kính nhất của châu Á mà còn là một thành phố hiện đại với vẻ đẹp thiên nhiên và lịch sử nuôi dưỡng một nền văn hóa độc đáo và lâu đời. Hội đồng Anh có hoạt động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 1993, Hội đồng Anh bắt đầu triển khai hoạt động tại Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, giảng dạy tiếng Anh và nghệ thuật./. Ngọc Dung (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hoi-dong-anh-to-chuc-hoat-dong-ky-niem-dai-le/20109/61717.vnplus