Hội đàm giữa hai miền Triều Tiên đổ vỡ

(TBKTSG Online) – Đại diện của quân đội hai miền Triều Tiên hôm qua (8-2) đã hội đàm tại Panmunjeom (hay còn gọi là Bàn Môn Điếm, nằm giữa ranh giới hai miền Triều Tiên).

Phúc Minh Đại diện của quân đội hai miền Triều Tiên hội đàm tại Bàn Môn Điếm ngày 8-2. Ảnh: THX Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong (Hàn Quốc) gây chết người hồi tháng 11-2010. Phát ngôn viên của quân đội Hàn Quốc cho biết ngày đàm phán đầu tiên kéo dài hơn 9 tiếng đồng hồ, hai bên tìm cách thu hẹp những khác biệt về chương trình nghị sự và các thủ tục khác để đạt được thỏa thuận về việc tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao hơn nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự giữa hai bên.Đại diện Triều Tiên tham dự cuộc hội đàm về công tác quân sự Hàn Quốc – Triều Tiên ngày 8-2 cũng đề xuất tổ chức vòng đàm phán cấp cao hơn vào ngày 15-2. Hai bên cũng đã đồng ý tiến hành thêm các cuộc hội đàm vào sáng nay 9-2 để thảo luận về chủ đề, thời gian tổ chức, trưởng đại diện và các vấn đề khác của cuộc đàm phán cấp cao. Tuy nhiên, vào lúc 15g chiều nay 9-2, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cao cấp của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết cuộc hội đàm đã "đổ vỡ". “Cuộc hội đàm đã đổ vỡ. Họ (phía quân đội CHDCND Triều Tiên) thậm chí không đồng ý về ngày tổ chức cuộc hội đàm kế tiếp”, quan chức này nói với Reuters. Phía Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên phải thừa nhận vai trò trong vụ bắn pháo vào đảo Yeonpyeong hồi tháng 11-2010 và vụ đánh chìm chiếc tàu chiến Cheonan làm chết 46 lính thủy Hàn Quốc hồi tháng 3-2010; nhưng phía Triều Tiên cực lực bác bỏ yêu cầu này. Phía Triều Tiên cho rằng vụ bắn pháo vào đảo Yeonpyeong là phản ứng trả đũa việc Hàn Quốc tập luyện bắn đạn thật vào lãnh hải Triều Tiên. (theo Reuters, VOA, Ifeng)

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/ghinhan/47650/