Hội đàm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) với Bộ Chỉ huy BĐBP của 3 tỉnh: Kon Tum, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

(ĐCSVN) -

Vừa qua, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam đã diễn ra buổi hội đàm giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) với Bộ Chỉ huy BĐBP của 3 tỉnh: Kon Tum, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Tại hội đàm, các bên liên quan thống nhất đánh giá tình hình an ninh trật tự ổn định trên tuyến biên giới của tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum tiếp giáp với tỉnh Sê Kông; mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt được nhân dân hai bên biên giới duy trì và phát triển, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; duy trì và quản lý chặt chẽ các hoạt động qua lại biên giới; thường xuyên tuần tra kiểm soát bảo đảm cho đường biên và cột mốc ổn định, không bị xê dịch. Lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên luôn nêu cao ý thức giữ gìn và bảo vệ đường biên giới chung, góp phần vào xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, ổn định và phát triển… Cũng tại buổi hội đàm, một nội dung quan trọng được hai bên thực hiện trọng thể là Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác. Thay mặt đoàn đại biểu Bộ chỉ huy BĐBP 3 tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Thừa Thiên Huế, Đại tá Lê Thanh Tùng đã cùng Đại tá Si Pheng Vi Lạ Chít- Trưởng đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông tiến hành ký kết biên bản. Dịp này, Đại tá Si Pheng Vi Lạ Chít, Trưởng đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông gửi lời cảm ơn BĐBP nói riêng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam nói chung đã tận tình giúp đỡ nhân dân tỉnh Sê Kông khắc phục hậu quả bão số 9 vừa qua. Đại tá Si Pheng Vi Lạ Chít khẳng định “Tình cảm Việt - Lào mãi luôn tươi tốt. Chúng ta sẽ đoàn kết bên nhau để xây dựng mối tình cảm thiêng liêng đó”./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=371687&co_id=30093