Hồi chuông báo động về xung đột ở Mỹ

Đụng độ đẫm máu ở Charlottesville, bang Virginia, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về xung đột ở Mỹ…

Ngày 12-8, Thống đốc bang Virginia, Terry McAuliffe đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nổ ra các vụ đụng độ bạo lực tại một buổi tuần hành lớn của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng ở thành phố Charlottesville. Các nhà chức trách thành phố Charlottesville xác nhận đã có 3 người thiệt mạng do bạo lực trong cuộc tuần hành của phe cực hữu và ít nhất 35 người bị thương đang được điều trị, trong đó có trường hợp nguy kịch.

Bạo lực nổ ra giữa các đối tượng theo đường lối chủ nghĩa quốc gia da trắng và người phản đối tại khu vực công viên thành phố. Hàng nghìn người tham gia cuộc tuần hành “Đoàn kết phe cánh hữu” và những người phản đối họ đã xô xát với nhau. Nhiều vụ đụng độ xảy ra ngay trước khi cuộc tuần hành chính thức bắt đầu vào trưa 12-8 (giờ địa phương), khiến một số người bị thương. Theo các nhân chứng, không khí xung quanh cuộc tuần hành nồng nặc mùi hơi cay; căng thẳng đặc biệt gia tăng sau khi một chiếc xe ô tô lao thẳng vào đám đông tụ tập trên một con phố cách công viên khoảng 2 khu nhà.

Trong một tuyên bố, Thống đốc McAuliffe cho hay, trước tình trạng xảy ra các hành vi bạo lực và phi pháp như vậy, ông đã chỉ đạo giới chức an ninh công cộng bang Virginia phải hành động nhanh chóng và quyết đoán nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Ông hối thúc người dân bang Virginia tránh xa cuộc tuần hành này.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích vụ việc mà theo ông là “biểu hiện thái quá của thù hận, mù quáng và bạo lực từ nhiều phía”, khẳng định đang theo dõi sát tình hình ở Charlottesville. Ông cho hay đã có cuộc điện đàm với Thống đốc Virginia McAuliffe và nhất trí rằng cần phải chấm dứt ngay tình trạng thù địch và chia rẽ. Tổng thống Mỹ khẳng định chính quyền liên bang sẵn sàng hỗ trợ nhà chức trách Virginia giải quyết vụ việc, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết, bất kể màu da, tín ngưỡng, tôn giáo hay chính đảng. Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump đã lên án những hành động xuất phát từ lòng hận thù. Ông khẳng định “không có chỗ cho kiểu bạo lực này ở Mỹ. Tất cả chúng ta hãy đoàn kết lại”.

Người phản đối cuộc tuần hành “Đoàn kết phe cánh hữu” mặc áo phông đen bày tỏ thái độ giận dữ đối với những người da trắng theo chủ nghĩa dân túy. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Besminster, bang New Jersey, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ đang theo dõi sát sao vụ việc diễn ra tại Charlottesville. Ông khẳng định, bạo lực và hận thù không có chỗ đứng trong lòng nước Mỹ và điều quan trọng hiện nay là nhanh chóng thực thi luật pháp, đảm bảo trật tự cũng như sự an toàn của những người dân vô tội.

Một thẩm phán liên bang đã tuyên bố cuộc tập hợp nói trên là “bất hợp pháp”. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 12-8 thông báo mở một cuộc điều tra dân sự nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ xe ô tô đâm thẳng vào đám đông tuần hành nói trên. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nhận định: “Vụ bạo lực gây chết người tại Charlottesville vi phạm luật pháp và công lý Mỹ”. Ông đã thảo luận với Giám đốc FBI Christopher Wray và các nhân viên FBI tại hiện trường cũng như các quan chức thực thi pháp luật của bang Virginia, sau đó đi đến quyết định mở cuộc điều tra.

Đây sẽ là cuộc điều tra liên bang bởi nghi can chính - James Alex Fields, 20 tuổi, đã vượt qua ranh giới bang, đi từ bang Ohio đến Virginia gây án. Hiện đối tượng này đang bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, ứng cử viên thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 đã kêu gọi Bộ Tư pháp tiến hành điều tra và truy tố vụ việc này như một “hành động khủng bố trong nước”.

XUÂN PHONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/hoi-chuong-bao-dong-ve-xung-dot-o-my-514983