Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 5 năm, huy động trên 5.000 tỷ đồng

(SGGP).- Ngày 26-9, Đại hội thi đua toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 3 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Đến dự đại hội có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, cùng gần 400 đại biểu là những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua của các hội chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhấn mạnh: 5 năm qua, trên 17.000 cán bộ chuyên trách, 5 triệu hội viên, 4 triệu thanh thiếu niên là cộng tác viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại các địa phương có nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng, giúp hàng triệu người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn trong cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, tham gia xóa đói, giảm nghèo. Toàn hội đã vận động được trên 5.019 tỷ đồng, đã trợ giúp được hàng triệu lượt người dân. Trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, bằng sự vận động thường xuyên, phấn đấu bền bỉ, không mệt mỏi, các cấp hội đã xây tặng 27.523 căn nhà Chữ thập đỏ với tổng trị giá trên 336 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với 5 năm trước. Thăm, tặng quà, hỗ trợ vốn sản xuất cho 876.942 gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam và gần 2,5 triệu lượt đối tượng dễ bị tổn thương khác. Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động được 230.000 thùng hàng gia đình, trên 25.000 tấn gạo, hàng ngàn tấn quần áo, thuốc chữa bệnh, lều bạt và nhiều đồ dùng thiết yếu khác với tổng trị giá trên 500 tỷ đồng mỗi năm. Q.KHÁNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2010/9/238441/