Hội Chữ thập đỏ Nghệ An trao quà ủng hộ của Bộ Ngoại giao tại Tân Kỳ

Hôm nay (8/11), nhằm chia sẻ, hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hạ do các đợt bão lũ vừa qua, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã phối hợp với Sở Ngoại vụ tiếp nhận 100 triệu đồng ủng hộ của Bộ Ngoại giao và tổ chức trao tặng quà tại một số địa phương thuộc huyện Tân Kỳ.

Đoàn trao quà có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ và UB MTTQ huyện Tân Kỳ.

Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An trao quà ủng hộ của Bộ Ngoại giao cho bà con xã Hương Sơn (Tân Kỳ)

Số tiền ủng hộ của Bộ Ngoại giao được chia thành 200 suất, mỗi suất 500.000 đồng, trao cho người dân 2 xã Hương Sơn và Tân Hợp (Tân Kỳ).

Được sự ủy quyền của Bộ Ngoại giao, ông Phạm Văn Hiệp, Chánh văn phòng Sở Ngoại vụ phát biểu về tinh thần "lá lành đùm lá rách" cũng như ý nghĩa những món quà sẻ chia của CB, công chức, nhân viên Bộ Ngoại giao chia sẻ với đồng bào các xã thuộc huyện Tân Kỳ

Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An trao quà ủng hộ của Bộ Ngoại giao cho bà con xã Hương Sơn (Tân Kỳ). Xã Hương Sơn hiện có trên 6.000 dân với 1. 344 hộ. Kinh tế cơ bản là sản xuất nông nghiệp với 370 ha lúa, 180 ha mía, tỷ lệ hộ đói nghèo còn 27,6%

Người dân xã Tân Hợp (Tân Kỳ) đón nhận sẻ chia của Bộ Ngoại giao. Xã Tân Hợp là xã thuộc diện khó khăn nhất của huyện. Xã có 90% là người đồng bào Thổ, nằm cách xa thị trấn Lạt, đường sá đi lại rất khó khăn

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Nghệ An trao quà cho các hộ nghèo tại xã Tân Sơn. Hiện tại, xã có 1.040 hộ với 4.300 nhân khẩu. Xã đang canh tác 1.300 ha mía nguyên liệu. Đợt mưa lụt cuối tháng 10/2016, đã có hơn 50 ha mía bị ngập, trôi. Ngoài ra, mỗi đợt mưa, lụt hàng năm, có hơn 20 ha bị nước cuốn.

Trần Hải

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201611/hoi-chu-thap-do-nghe-an-trao-qua-ung-ho-cua-bo-ngoai-giao-tai-tan-ky-2753121/