Hội chợ Nông nghiệp - Du lịch - Thương mại vùng Tây Bắc 2016

Hội chợ Nông nghiệp - Du lịch - Thương mại vùng Tây Bắc và Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ II sắp diễn ra tại huyện Cao Phong (Hòa Bình), do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở NN-PTNT Hòa Bình và UBND huyện Cao Phong phối hợp tổ chức.

* Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ II

Theo kế hoạch, sự kiện này sẽ kéo dài trong 8 ngày (từ 13-20/11). Ban tổ chức dự kiến bố trí khoảng 300 gian hàng, trong đó điểm nhấn là 80 gian hàng triển lãm và thương mại cam Cao Phong (trưng bày và bán các sản phẩm cam, quýt, bưởi các loại của huyện Cao Phong; gian hàng nếm thử).

Ông Quách Văn Ngoan (đứng) thông cáo về các nội dung liên quan đến Hội chợ Nông nghiệp – Dịch vụ - Thương mại vùng Tây Bắc 2016 và Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ II

Gian hàng nông nghiệp, du lịch dự kiến có khoảng 80 gian, bao gồm các gian hàng nông nghiệp trong tỉnh và các tỉnh vùng Tây Bắc được chia thành các khu: nông sản, hải sản, các gian hàng giống cây trồng và vật tư nông nghiệp, các gian hàng triển lãm nông nghiệp của các tỉnh bạn. Ngoài ra, còn có khoảng 140 gian hàng thương mại tổng hợp, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Theo ông Quách Văn Ngoan - Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, cây có múi nói chung và cam, quýt Cao Phong nói riêng được trồng tại huyện Cao Phong từ những năm 1960 và được người tiêu dùng ưa chuộng. Diện tích cây ăn quả trên địa bàn toàn huyện có khoảng 2.078 ha, trong đó diện tích cây thời kỳ kinh doanh trên 900 ha, ước sản lượng đạt khoảng 23.000 tấn.

Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, đặc biệt là thị trường Hà Nội có rất nhiều cơ sở đăng biển quảng cáo bán cam Cao Phong. Bởi vậy, người tiêu dùng có thể bị lừa bán sản phẩm không phải cam Cao Phong. Lễ hội lần này là cơ hội tốt để kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp và những người trồng cam, tạo thành chuỗi cung ứng liên hoàn. Đồng thời quảng bá thương hiệu cam Cao Phong với đông đảo người dân trong nước và nước ngoài.

Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ nhất đã giúp thương hiệu cam Cao Phong “cắm rễ” vào trí nhớ người tiêu dùng

Hội chợ Nông nghiệp - Du lịch - Thương mại vùng Tây Bắc 2016 và Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ II được tổ chức tại hai địa điểm là: Nhà văn hóa huyện Cao Phong và Trung tâm Bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hoi-cho-nong-nghiep-du-lich-thuong-mai-vung-tay-bac-2016-post179754.html