Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2016 sẽ mở rộng cả về quy mô và chất lượng

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2016 sẽ mở rộng cả về quy mô, số lượng và chất lượng, dự kiến sẽ thu hút 270 gian hàng với sự tham gia của hơn 60% người bán nước ngoài, thu hút 250 người mua quốc tế…

Ngày 28/7 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo giới thiệu về Hội chợ du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 12- ITE HCMC 2016 với chủ đề “Cửa ngõ đến với du lịch Châu Á. Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 08 – 10/9/2016, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM.

ITE HCMC là một sự kiện thường niên và là điểm nhấn quan trọng của ngành Du lịch Việt Nam, là một diễn đàn thương mại hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho cả thị trường du lịch trong (inbound travel) và ngoài nước (outbound travel) tại Việt Nam và khu vực Mekong.

Phát biểu tại họp báo, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: “Năm nay, ITE HCMC với khẩu ngữ rất rõ ràng “Cửa ngõ đến với du lịch Châu Á” sẽ là điểm nhấn để giới thiệu nổi bật du lịch TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi mong rằng, đây sẽ trở thành một ngày hội lớn của du lịch truong nước và Quốc tế, nhằm thúc đẩy du lịch TP Hồ Chí Minh nó riêng và du lịch trên cả nước nói chung cùng phát triển”.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM năm 2015

Được biết, Hội chợ năm nay sẽ mở rộng cả về quy mô, số lượng và chất lượng, dự kiến sẽ thu hút 270 gian hàng với sự tham gia của các hãng hàng không, khách sạn và khu nghr dưỡng, các công ty lữ hành và đại diện du lịch từ các Quốc gia như Brunei, Campuchia, Đức, Ấn Độ, Indonessia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Myanmar, Hà Lan... và nhiều quốc gia khác, các doanh nghiệp đến từ 27 tỉnh/thành của Việt Nam.

Ngoài ra, hội chợ cũng sẽ thu hút khoảng 200 người mua quốc tế, 100 người mua nội vùng. Hội chợ cũng dự kiến thu hút trên 300 nghìn lượt khách tham quan, tăng trưởng quy mô từ 20-30% so với năm 2015.

Các gian hàng năm 2015 được trưng bày đẹp mắt, ấn tượng

Thành lập từ năm 2005, kể từ đó đến nay, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) là sự kiện du lịch uy tín nhất trong khu vực Mê Kông tập trung vào các cuộc gặp gỡ giữa người mua (buyer) và người bán (seller).

Chương trình Người Mua (Hosted Buyer Programme) sẽ được thiết kế hấp dẫn và hiệu quả để thu hút người mua quốc tế và trong khu vực tham dự Hội chợ. Người mua sẽ chủ động lên lịch hẹn trực tuyến với người bán 01 tháng trước khi diễn ra Hội chợ; bên cạnh đó, người mua quốc tế có cơ hội khảo sát và trải nghiệm những tuyến, điểm du lịch mới của Việt Nam sau sự kiện để từ đó có cơ sở xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng cho thị trường khách du lịch quốc tế.

Đây là sự kiện duy nhất được vinh dự nhận được sự bảo trợ của Hiệp hội Du lịch 5 quốc gia trong khu vực Mekong bao gồm: Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar.

Hàng nghìn người trong nước và Quốc tế đến tham gia ngày hội

Trong ba ngày diễn ra sự kiện dự kiến sẽ có các chương trình, hoạt động sau: Lễ Khai mạc - Gala Dinner (Đêm Việt Nam); Lễ trao giải thưởng du lịch quốc tế Mê Công (Mekong Tourism Alliance Awards - MTAA); Hội thảo giới thiệu điểm đến dành cho người mua (Buyer); Diễn đàn du lịch có trách nhiệm ACMECS; Ngày hội tiêu dùng du lịch dành cho công chúng (Travel Fun Fair Day); Hội thảo giới thiệu các thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm…

Hòn đảo Robinson cực đẹp ở Phú Quốc "đốn tim" du khách

Thanh Hiền

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/du-lich-360/hoi-cho-du-lich-quoc-te-tphcm-2016-se-hut-300-hang-lu-hanh-quoc-te-d97122.html