Hội CCB Cẩm Khê chung tay xây dựng NTM

Nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM, cán bộ và hội viên của Hội CCB Cẩm Khê luôn tích cực tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân...

Ông Ngô Xuân Hồng, Chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Khê khảo sát các công trình hội tham gia xây dựng

Hiến đất, tháo dỡ tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình nông thôn mới (NTM); đóng góp tiền của, vật chất... là những hoạt động tích cực nhằm “Chung tay xây dựng nông thôn mới” của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cẩm Khê (Phú Thọ).

Nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM, cán bộ và hội viên của Hội CCB Cẩm Khê luôn tích cực tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách và 19 tiêu chí NTM; vận động gia đình, người thân tích cực tham gia, tự giải phóng mặt bằng, tháo dỡ tài sản trên đất để giao đất cho địa phương xây dựng các chương trình phúc lợi.

Đã có 1.020 gia đình hội viên hiến 50.792m2 đất, tự tháo dỡ 7.769m tường rào xây, chặt phá 6.196 cây ăn quả, cây cối với giá trị hàng tỷ đồng, Hội còn tham gia đóng góp tiền, vật liệu trị giá 3.650 triệu đồng, tham gia đóng góp hơn 20.000 ngày công lao động.

Đến nay, huyện đã có 1 xã đạt 19 tiêu chí (Phương Xá); 2 xã đạt 15 tiêu chí (Sơn Nga và Tình Cương); 1 xã đạt 14 tiêu chí (Điêu Lương), 7 xã đạt từ 10-12 tiêu chí như Tùng Khê, Hương Lung, Văn Bán, Tuy Lộc, Thanh Nga, Hiền Đa, Cát Trù... Kết quả thực hiện NTM là thước đo đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Hội CCB hàng năm.

Hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hoi-ccb-cam-khe-chung-tay-xay-dung-ntm-post173017.html