Hội An: Gần 2.500 HS, SV đi bộ vì môi trường

(GD&TĐ) - Sáng ngày 26.9, tại thành phố Hội An (Quảng Nam) đã diễn ra hoạt động đi bộ vì môi trường, thu hút gần 2.500 người tham gia với tên gọi Ngày đi bộ vì môi trường, trong đó chủ yếu là HS, SV của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Sôi động với màn trống hội Với những khẩu hiệu như “Vì Hội An không rác thải”, “Vì Hội An thêm bóng mát”, “Vì Hội An nguồn nước sạch”, “Vì Hội An tiết kiệm điện”, “Vì Hội An không ô nhiễm”… đoàn đi bộ vì môi trường được chia thành 10 nhóm đi bộ qua các trục đường của khu phố cổ. Trên suốt hành trình đi bộ, ngoài việc hô vang các khẩu hiểu, các tiết mục nhảy múa đường phố và các hoạt động hoạt náo đã thu hút sự chú ý và tham gia của nhiều du khách trong nước và quốc tế cũng như người dân tại phố cổ Hội An. Ngoài ra, Ngày đi bộ vì môi trường còn có nhiều hoạt động thú vị khác như nhảy Green Dance – một điệu nhảy của Câu lạc bộ Go Green, diễu hành với dàn trống hội trên xích lô… nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng cũng như hình thành nên lối sống xanh cho cộng đồng, du khách và đặc biệt là giới trẻ. Với các khẩu hiệu hướng đến một môi trường Xanh, đoàn đi bộ với gần 2.500 người tham gia đã đi qua các khu phố cổ của thành phố Hội An Đây cũng là sự kiện đánh dấu sự ra mắt của CLB Green Đà Nẵng dưới sự tài trợ của Công ty Toyota Việt Nam. Các CLB Green là một hợp phần quan trọng nằm trong chương trình Go Green. Kể từ tháng 6.2008, Công ty Toyota Việt Nam đã phối hợp với Tổng Cục Môi trường và Bộ GD&ĐT triển khai chương trình Go Green – Hành trình xanh với mục đích tổ chức các hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng và nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường trong cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ. Cuốn hút màn trượt pa tin cùng các bạn trẻ Rạng rỡ những nụ cười trong Ngày đi bộ vì môi trường Ký tên Vì môi trường xanh - sạch - đẹp Nhiều khách du lịch quốc tế cùng hào hứng tham gia sự kiện Ngày đi bộ vì môi trường Nguyên Anh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2778/201009/Hoi-An-Gan-2500-hoc-sinh-%E2%80%93-sinh-vien-tham-gia-Ngay-di-bo-vi-moi-truong-1933952/