Học viện Y Dược học cổ truyền VN kết hợp với BV Nhi TW đẩy mạnh đào tạo chuyên ngành Nhi khoa

Sáng 22/6, tại Hội trường Bệnh viện Nhi TW diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Nhi và trao Quyết định công nhận 8 nhà khoa học là giảng viên thỉnh giảng chuyên ngành nhi của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, về phía Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam có Đồng chí Đậu Xuân Cảnh - Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện, TS. Đoàn Quang Huy – Phó Giám đốc Học viện, TS.Đoàn Minh Thụy - Phó trưởng phòng Đào tạo, ThS. Trịnh Quỳnh Mai – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, ThS.Nguyễn Đăng Tuấn – Phụ trách Bộ môn Nhi; về phía Bệnh viện Nhi Trung ương có: PSG.TS Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện, PGS.TS Đào Minh Tuấn – Trưởng khoa hô hấp, Viện phó Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em, TS.BS. Nguyễn Văn Lâm - Trưởng khoa truyền nhiễm, TS.BS Cao Vũ Hùng – Trưởng khoa thần kinh, TS.BS. Lưu Thị Mỹ Thục – Trưởng khoa dinh dưỡng,TS.BS Lê Thị Thu Hương – Bác sĩ khoa Miễn Dịch – Dị ứng – Khớp và các Bác sĩ thuộc các khoa của Bệnh viện.

Tại buổi lễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Lê Thanh Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyên môn Nhi khoa đặc biệt trong thời điểm thiếu hụt nguồn nhân lực như hiện nay (chỉ khoảng 1 người/10.000 trẻ em). Việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Nhi là vô cùng cần thiết, đòi hỏi ngành Y tế phải có trách nhiệm không ngừng đổi mới, nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng trong công tác giảng dạy và khám chữa bệnh. Vì vậy, bệnh viện sẵn sàng phối hợp với Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam để đào tạo về chuyên ngành Nhi khoa.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - Lê Thanh Hải (mặc áo xanh) cùng Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam - Đậu Xuân Cảnh trao biên bản ký kết giữa 2 đơn vị. Ảnh: Nguyễn Thắng

Giám đốc Lê Thanh Hải cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Học viện và cảm ơn Giám đốc Đậu Xuân Cảnh - người đã tiên phong mở ra chương trình đào tạo y đa khoa này. Hi vọng việc kết hợp đào tạo của hai đơn vị sẽ ngày càng tốt đẹp và đem lại nhiều thành quả cao trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực y khoa nói chung và Nhi khoa nói riêng.

Không cần tới bệnh viện, đây là cách chữa mất ngủ tại nhà hay nhất

Có thảo dược trị tiểu đường, tôi chẳng lo biến chứng

Trong buổi làm việc, Giám đốc Đậu Xuân Cảnh bày tỏ mong muốn được kết hợp và hòa nhập với các bệnh viện để nâng cao chất lượng đào tạo, tạo môi trường cho sinh viên được học tập, nâng cao tay nghề, giúp cho sinh viên khi ra trường có đủ năng lực để có thể phục vụ nhân dân tốt nhất. Đặc biệt, việc kết hợp đào tạo giữa Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương đã mở ra 1 hướng đi mới, giúp cho việc đẩy mạnh hoạt động giảng dạy và khám chữa bệnh chuyên ngành Nhi, tạo ra một thế hệ bác sĩ có trình độ thực hành tốt tại cơ sở nhi khoa lớn nhất đất nước.

Tại buổi lễ, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Y học Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương kiêm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Nhi Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Đồng thời, công bố quyết định công nhận 8 nhà khoa học là giảng viên thỉnh giảng của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo giữa hai đơn vị hy vọng mô hình hợp tác Viện - Trường sẽ tiếp tục được nhân rộng ở các bệnh viện khác trong thời gian tới, góp phần củng cố và phát triển bền vững cho sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành Y.

Hai giám đốc trao cho nhau những bó hoa tươi thắm tại buổi Lễ. Ảnh: Toàn Thắng

Bệnh viện Nhi Trung ương và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

Như Quỳnh

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-vn-ket-hop-voi-bv-nhi-tw-day-manh-dao-tao-chuyen-nganh-nhi-khoa-n133248.html