Học viện Phụ nữ Việt Nam thắp nến phản đối bạo lực gia đình

Đã đến lúc mỗi người và toàn xã hội cần nhận thức sâu sắc về bản chất nguyên nhân và hậu quả của bạo lực gia đình (BLGĐ) trong cuộc sống.

Hưởng ứng ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ (25/11), góp thêm một hành động phòng chống BLGĐ trong cộng đồng. Tối ngày 17/11, tại trụ sở Học viện Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra chương trình "Thắp nến phản đối bạo lực gia đình".

Đây là dịp để các cá nhân, tổ chức và sinh viên của trường Học viện Phụ nữ Việt Nam chung tay cùng phát động những chiến dịch thắp sáng ngọn lửa đấu tranh xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Bởi hiện nay, BLGĐ là một vấn nạn của xã hội, tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống. BLGĐ đang diễn ra khắp nơi trên thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau như: Bạo lực về thể xác, tinh thần, bạo lực về kinh tế và tình dục,...

Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam thắp nến phản đối bạo lực gia đình.

Nạn nhân của BLGĐ có thể là bất kỳ ai, già trẻ, trai gái nhưng nạn nhân chủ yếu vẫn là phụ nữ và trẻ em. Người gây ra BLGĐ không là ai khác mà lại là những người chồng, người cha, người thân trong gia đình.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay nhận thức về BLGĐ vẫn còn hạn chế, trong nhận thức của nhiều người bạo lực là "chuyện của riêng mỗi gia đình" không được can thiệp, cả bản thân những nạn nhân của bạo lực thường ngại chia sẻ câu chuyện của mình và không dám đấu tranh.

Đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cùng thắp nến chống bạo lực gia đình.

BLGĐ không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe nạn nhân và hạnh phúc gia đình mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ em và thiệt hại về kinh tế, an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ: "Đã đến lúc mỗi con người và toàn xã hội chúng ta phải được nhận thức một cách đầy đủ và sâu sắc về bản chất, nguyên nhân và hậu quả của BLGĐ. Đồng thời, mọi lực lượng phải có hành động mạnh mẽ, cụ thể để phòng chống BLGĐ, ngăn ngừa hành vi phạm pháp này tiếp diễn. Bạo lực gia đình là một tội ác, là vi phạm quyền con người".

Bản thân những nạn nhân bị bạo lực cũng cần lên án mạnh mẽ để đẩy lùi bạo lực trong gia đình.

"Bản thân phụ nữ, trẻ em gái và những nạn nhân của BLGĐ cũng cần mạnh dạn lên án, nói ra những vấn đề của mình thì mới hy vọng đạt được sự cải thiện nhanh vấn đề này nhằm góp phần xây dựng một xã hội không còn bạo lực", T.S Trần Quang Tiến nhấn mạnh.

Theo ước tính, mỗi năm, trên thế giới có khoảng 120 đến 135 triệu phụ nữ bị cắt bỏ cơ quan sinh dục; khoảng 52% số phụ nữ trên toàn cầu đã từng là nạn nhân của bạo lực về thể chất từ phía người chồng hoặc bạn trai.

Ở Việt Nam, Nghiên cứu quốc gia về BLGĐ cho thấy, có 58,3% phụ nữ Việt Nam cho biết, họ từng chịu ít nhất 1 trong 3 hình thức bạo lực là thể chất, tinh thần và tình dục. Khoảng một nửa số nạn nhân này chưa từng nói với ai về tình trạng bạo lực mà họ phải chịu đựng; 87% nạn nhân bị bạo lực gia đình chưa tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ công. Những con số trên là minh chứng rõ ràng khẳng định bạo lực gia đình để lại những những đau đớn về thể xác, những vết thương trong tâm hồn, thậm chí có trường hợp còn dẫn đến tử vong.

Được biết, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đại học Flinders Australia về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Pháp luật Plus ghi nhận lại.

Bạo lực gia đình là một tội ác, vi phạm quyền con người.

Theo ước tính, khoảng 52% số phụ nữ trên toàn cầu đã từng là nạn nhân của bạo lực về thể chất từ phía người chồng hoặc bạn trai.

Chúng ta cần hành động mạnh mẽ, cụ thể để phòng chống BLGĐ.

Nạn nhân chủ yếu của bạo lực gia đình vẫn là phụ nữ và trẻ em.

Ký tên hưởng ứng thông điệp “Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam phản đối bạo lực gia đình”.

Văn Lịnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hoc-vien-phu-nu-viet-nam-thap-nen-phan-doi-bao-luc-gia-dinh-d29299.html