Học viện Phòng không - Không quân: Chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo

QĐND - Ngày 16-7-2014, Học viện Phòng Không-Không Quân (PK-KQ) tròn 50 tuổi-một chặng đường ghi dấu sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, giảng viên, học viên và hạ sĩ quan-binh sĩ của nhà trường. Trong thời chiến hay thời bình, lúc thuận lợi hay khi khó khăn, toàn trường luôn nêu cao tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt, công tác tốt, kỷ luật nghiêm, cùng nhau viết nên truyền thống của một đơn vị anh hùng.

Học viện PK-KQ ngày nay được hình thành trên cơ sở hợp nhất Học viện Phòng không và Học viện Không quân. Sự ra đời của Học viện PK-KQ là kết quả phát triển không ngừng của các nhà trường tiền thân. Qua từng giai đoạn cách mạng, nhà trường được cấp trên bổ sung nhiệm vụ, đổi tên, tách nhập để phát triển phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới, làm giàu thêm truyền thống vẻ vang và nét độc đáo của nhà trường.

Từ một trường sĩ quan lúc đầu quy mô còn nhỏ bé, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, đến nay, Học viện PK-KQ đã trở thành một trung tâm GD-ĐT, nghiên cứu khoa học của quân đội, có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan đa cấp các chuyên ngành PK, KQ cho quân đội Việt Nam và quân đội hai nước bạn Lào, Cam-pu-chia. Qua 50 năm phát triển, học viện đã đào tạo được hơn 6 vạn cán bộ. Học viên tốt nghiệp ra trường có mặt trên các chiến trường, khắp mọi miền đất nước, làm nhiệm vụ chiến đấu và SSCĐ, bảo vệ vững chắc bầu trời thân yêu của Tổ quốc, bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH. Hầu hết cán bộ do học viện đào tạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chỉ huy toàn diện, trình độ chuyên môn kỹ thuật tốt. Trong mọi giai đoạn phát triển, nhà trường luôn quan tâm sâu sắc đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động CTĐ, CTCT với quan điểm “Lấy xây dựng chính trị là hàng đầu, nhiệm vụ GD-ĐT là trung tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt”.

Một giờ học của học viên chuyên ngành tên lửa thuộc Học viện Phòng không-Không quân. Ảnh: Tuyên Huấn.

Do thực hiện tốt phương châm “Vừa huấn luyện, vừa chiến đấu”, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, học viện đã tham gia chiến đấu 129 trận, bắn rơi và bắn bị thương 91 máy bay Mỹ. Với những thành tích đã đạt được trong chặng đường phát triển của mình, học viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sau hợp nhất, nhiệm vụ GD-ĐT của học viện ngày càng nặng nề. Bên cạnh đó, nhanh chóng ổn định biên chế tổ chức cũng là một yêu cầu lớn đặt ra. Phát huy truyền thống của các nhà trường tiền thân, cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, học viên và hạ sĩ quan-binh sĩ của học viện đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nắm chắc tư tưởng chỉ đạo “Tích cực, thận trọng, có bước đi cụ thể, vững chắc, chất lượng, hiệu quả, an toàn”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kể từ sau hợp nhất, các ngành học, bậc học ngày càng phát triển đa dạng, phong phú. Đến nay, nhà trường đã đào tạo cả cán bộ quân sự, chính trị và kỹ thuật; đào tạo sĩ quan từ cấp phân đội đến cấp chiến thuật, chiến dịch; đào tạo từ bậc đại học đến cao học.

Những năm qua, mặc dù tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng học viện đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, nắm vững các quan điểm, nghị quyết của Đảng, mục tiêu yêu cầu đào tạo sĩ quan PK-KQ trong giai đoạn mới... do vậy, kết quả GD-ĐT ngày càng được nâng lên, học viên ra trường đảm nhận được chức trách ban đầu. Cùng với công tác GD-ĐT, hoạt động nghiên cứu khoa học cũng phát triển rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, giảng viên, học viên toàn học viện. Nhiều công trình khoa học được triển khai đạt kết quả tốt; nhiều đề tài nghiên cứu và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mô phỏng… được áp dụng vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT, khả năng huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu của bộ đội PK-KQ. Hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên cũng có nhiều khởi sắc, các đội Olympic Cơ học, Toán học của học viện đã giành nhiều giải cao trên sân chơi cấp toàn quốc... Những kết quả ấy ngày càng khẳng định vị thế của Học viện PK-KQ trong hệ thống các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội.

Để không ngừng nâng cao chất lượng GD-ĐT và nghiên cứu khoa học đáp ứng với nhiệm vụ trong giai đoạn mới, học viện luôn quan tâm, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa. Đến nay, 100% giảng viên của học viện có trình độ đại học, gần 60% có trình độ sau đại học; 1 đồng chí được phong học hàm Giáo sư, 11 đồng chí được phong học hàm Phó giáo sư; 1 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 13 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Những năm gần đây, các lớp học viên tốt nghiệp ra trường có gần 70% khá, giỏi; 100% học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc đại học được kết nạp Đảng trước khi ra trường. Công tác xây dựng tổ chức Đảng TSVM luôn gắn với xây dựng Học viện VMTD theo 5 tiêu chuẩn nhà trường chính quy. Đảng bộ Học viện 5 năm liền đạt TSVM. Liên tục từ năm 2010 đến năm 2013, học viện được Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân chủng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, nhiều lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, nhiều cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Nửa thế kỷ qua, lớp lớp cán bộ, giảng viên, học viên, QNCN, CNVQP, hạ sĩ quan-binh sĩ của học viện đã nối tiếp nhau, bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả xương máu, hun đúc nên truyền thống vẻ vang: “Đoàn kết anh dũng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, dạy tốt, học tốt, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ”. Trước yêu cầu mới, toàn học viện đã và đang đoàn kết, phấn đấu xây dựng Học viện PK-KQ “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”, hoàn thành tốt nhiệm vụ GD-ĐT, góp phần cùng toàn quân, toàn dân xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tá HÀ VĂN HẢO
Chính ủy Học viện

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/khoa-hoc-nghe-thuat-quan-su/hoc-vien-phong-khong-khong-quan-chuan-hoa-hien-dai-hoa-dap-ung-yeu-cau-nang-cao-chat-luong-giao-duc-dao-tao/311723.html