Học viện Ngoại giao sẽ tham gia phiên tòa giả định Châu Á – Thái Bình Dương 2017

3 sinh viên Học viện Ngoại giao đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi Phiên tòa giả định về Luật nhân đạo quốc tế 2016 vừa diễn ra tại Trường ĐH Luật TP.HCM.

Ngày 29/11, tại phiên bế mạc cuộc thi Phiên tòa giả định cấp quốc gia về Luật Nhân đạo quốc tế lần thứ 4 - năm 2016 (4th International Humanitarian Law Moot Court Competition 2016) do Trường Đại học Luật TP HCM và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) phối hợp tổ chức, đội của Học viện Ngoại giao Việt Nam đã giành giải nhất toàn đoàn.

 Nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao giành giải nhất trong cuộc thi phiên tòa giả định về Luật nhân đạo quốc tế vừa diễn ra tại TP.HCM

Nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao giành giải nhất trong cuộc thi phiên tòa giả định về Luật nhân đạo quốc tế vừa diễn ra tại TP.HCM

Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày (28-29/11), với sự tham gia của 7 đội thi đến từ 5 trường đại học trong cả nước, gồm Đại học Luật TP HCM, Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM), Học viện Ngoại giao, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các thí sinh tham dự cuộc thi sẽ đóng vai luật sư, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, luận cứ để biện hộ trước hội đồng thẩm phán về những vấn đề pháp lý trong một vụ kiện “giả định”.

Nhóm thí sinh đến từ Học viện Ngoại Giao là Nguyễn Thảo Linh, Trịnh Phương Cầm, Bùi Minh Dương đã suất sắc đoạt giải nhất và trở thành đại diện của Việt Nam tham dự phiên tòa giả định Châu Á – Thái Bình dương 2017.

PGS.TS Bùi Xuân Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết: “Cuộc thi là môi trường để sinh viên thể hiện kỹ năng thực hành pháp luật và tư duy nhạy bén bằng việc đóng vai công tố viên và luật sư bào chữa trong mỗi phiên tòa. Các đội thi sẽ được thực hành kỹ năng tranh tụng thông qua việc chuẩn bị tài liệu, luận cứ để trình bày phần luận tội và bào chữa cho thân chủ của mình trước hội đồng thẩm phán giả định. Đặc biệt, cuộc thi sử dụng hoàn toàn bằng ngôn ngữ tiếng Anh, giúp sinh viên rèn luyện và thực hành kỹ năng sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành luật một cách tốt nhất trong quá trình tranh tụng. Do đó, Moot Court Competition chính là cơ hội lớn dành cho sinh viên Luật có dịp nâng cao kỹ năng tranh tụng, khả năng Anh văn và trau dồi kinh nghiệm giải quyết các vấn đề pháp lý của mình”.

Hải Vân

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/hoc-vien-ngoai-giao-se-tham-gia-phien-toa-gia-dinh-chau-a-thai-binh-duong-2017-186654.html