Học viên cảnh sát quật ngã đối tượng 'chạy' chốt 141

Bị tổ công tác 141 kiểm tra, Lâm vứt xe máy bỏ chạy rồi phi tang 2 vật thể lạ nghi là ma túy. Tuy nhiên, Lâm lập tức bị học viên cảnh sát và một cán bộ công an bắt giữ.

Học viên Phan Thanh Huy và thượng sĩ Phạm Minh Đức (ngoài cùng bên trái) khống chế đối tượng Lâm bỏ chạy chốt 141 phi tang chất nghi ma túy

Tối 23.1, tổ công tác Y5/141, Công an TP.Hà Nội đã bàn giao đối tượng Nguyễn Bảo Lâm (SN 1975, Hà Nội) cho Công an phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) làm rõ hành vi mang theo chất nghi là ma túy.

Theo tổ công tác Y5/141, khoảng 19h50 tối 23.1, khi đang làm việc tại nút giao thông Cát Linh - Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa), tổ công tác phát hiện Lâm điều khiển xe máy điện có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Quá trình dắt xe vào chốt kiểm tra của tổ công tác, Lâm bất ngờ vứt xe, vùng bỏ chạy.

Lúc này, anh Phan Thanh Huy (học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân làm nhiệm vụ tăng cường tại Công an phường Quốc Tử Giám, đang phân luồng giao thông) đã chặn Lâm lại. Lâm không chấp hành mà băng qua đường bỏ chạy.

Đúng lúc này, thượng sĩ Phạm Minh Đức (cán bộ Công an quận Hà Đông) đang dừng đèn đỏ phát hiện Lâm phi tang 1 gói ni lông màu trắng và 1 gói giấy bạc màu vàng xuống đường.

Nghi ngờ đối tượng bỏ chạy phạm pháp hình sự, thượng sĩ Đức bỏ lại xe máy, lao vào phối hợp với học viên Phan Thanh Huy quật ngã, khống chế Lâm đưa về chốt 141.

Tang vật cảnh sát thu giữ tư đối tượng Lâm

Tại chốt kiểm tra, cán bộ tổ Y5/141 tiếp tục phát hiện trên người Lâm 1 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. 2 gói tang vật mà đối tượng phi tang xuống đường cũng được tổ công tác thu hồi, kiểm tra và đều chứa chất nghi ma túy.

Vụ việc đang được Công an phường Quốc Tử Giám xử lý theo quy định.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/hoc-vien-canh-sat-quat-nga-doi-tuong-chay-chot-141-741075.html