Học viên cai nghiện lại đập phá, cảnh sát dùng hơi cay trấn áp

Sáng nay, bất chấp hàng trăm cảnh sát cơ động đang bảo vệ trung tâm ở vòng ngoài, các học viên cai nghiện ở Đồng Nai tiếp tục đập phá, gây sức ép.

TIN LIÊN QUAN

10h sáng nay, hàng trăm học viên ở Trung tâm cai nghiện Xuân Phú (Xuân Lộc) Đồng Nai tiếp tục đập phá đồ đạc. Nhiều người leo lên nóc nhà, tường rào hò hét, đòi được ra ngoài. Họ phá cửa, ném ghế, xô nhựa, áo quần... vào lực lượng cảnh sát cơ động đang đứng bảo vệ ở vòng ngoài.

Nhiều học viên leo lên nóc nhà, tường rào hò hét

'Chúng tôi có nhà cửa rõ ràng, sao lại bắt chúng tôi vào đây. Mọi người vào trong đây mà xem chúng tôi sống thế nào', các học viên nói với cảnh sát.

Hàng trăm cảnh sát cơ động đang vây kín vòng ngoài

10h50, ban lãnh đạo trung tâm dùng loa vận động, các học viên vẫn dồn ra cổng. Công an dùng biện pháp mạnh, sử dụng đạn khói hơi cay khiến đám đông bỏ chạy tán loạn vào bên trong. Nhiều người bị thương, ho sặc sụa.

11h20, tình hình ổn định trở lại, sau khi hàng chục người được cho là cầm đầu kích động bị cảnh sát bắt giữ đưa lên xe.

Hiện, hàng trăm cảnh sát cơ động vẫn túc trực ở trung tâm để bảo vệ, đề phòng các học viên tiếp tục gây rối.

Đám đông học viên dồn cảnh sát ra đến cổng. Ảnh: Phước Tuấn.

Hôm qua, hơn trăm học viên ở đây cũng đục tường, đốt đồ đạc... rồi trốn ra ngoài. Trên đường tháo chạy, họ ném đá vào bảo vệ, cảnh sát vây bắt. Hàng trăm cảnh sát cơ động tỉnh Đồng Nai được huy động, bảo vệ trung tâm suốt đêm qua.

Đây là lần thứ tư trung tâm này xảy ra học viên đập phá, trốn trại. Trong đó, lần đông nhất là đêm 23/10, khi hơn 500 học viên cũng đập phá cửa phòng, tràn ra Quốc lộ 1 chặn ôtô, xe máy để xin tiền gây náo loạn. Công an Đồng Nai phải huy động cảnh sát phối hợp cùng lực lượng địa phương vây bắt trở lại, nhưng đến nay vẫn chưa đủ.

Nói về nguyên nhân, ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai, cho rằng những người mới vào chưa quen cảnh gò bó khuôn mẫu nên kích động. Còn thông tin học viên bị chèn ép chỗ ở, suất ăn dẫn đến trốn trại tập thể thì ông bác bỏ.

Trung tâm cai nghiện này rộng gần 5 hecta gồm 8 dãy nhà được bao bọc bởi cánh đồng canh tác của người dân. Khu vực dãy nhà các học viên trốn trại nằm kề nhau, cách cổng chính ra vào chừng 200 m, với 2 lớp hàng rào bảo vệ.

Trung tâm có khoảng gần 1.500 học viên. Đa số những người được đưa vào trung tâm đều có tiền án, tiền sự...

Theo Phước Tuấn/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/hoc-vien-cai-nghien-lai-dap-pha-canh-sat-dung-hoi-cay-tran-ap.html