Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG: Bắt đầu ra khơi

Như thường lệ, đến hè các cầu thủ học viện bóng đá HA.GL-Arsenal JMG lại được “tưởng thưởng” bằng chuyến nghỉ hè tại thành phố biển Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trước đại dương bao la, chuyên gia người Pháp Guillaume Graechen muốn gửi thông điệp đến với “những viên ngọc thô” của mình rằng: “Để có thể trở thành những danh thủ nổi tiếng trong làng túc cầu giáo Đông Nam Á và thế giới, các em còn nhiều việc phải làm. Hệt như ngư dân, muốn ra khơi xa bắt cá lớn phải có thuyền to và trang bị đủ mọi kỹ năng...”. Và kể từ hè năm 2011 trở đi, lứa đào tạo đầu tiên của học viện bóng đá danh tiếng HA.GL-Arsenal JMG bắt đầu hành trình ra khơi xa. Hành trình ra khơi của những viên ngọc thô thuộc biên chế CLB HA.GL được đánh dấu bằng hai “sự kiện”: xỏ giày thi đấu và xuất ngoại. Gọi là sự kiện bởi suốt từ 4 năm qua các cầu thủ thuộc lứa cầu thủ đầu tiên phải tập “chay” ròng rã bằng chân trần để biến những kỹ năng cơ bản thành kỹ xảo mang tính tự động cao. “Đối với chúng em, thi đấu bằng chân không dễ dàng hơn khi mang giày. Tuy nhiên muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, không còn cách nào khác là phải xỏ giày. Những tháng đầu mang giày thi đấu chúng em có cảm giác hơi ngượng, nhưng bây giờ đâu đã vào đấy”, học viên Công Phượng tâm sự. Hiện nay 15 cầu thủ thuộc khóa 1 của học viện cùng với HLV Guillaume Graechen vừa có mặt tại Thái Lan để thi đấu tập huấn trong vòng nửa tháng với học viện bóng đá nước bạn. Chuyến tập huấn tại Thái Lan có thể coi là bước chạy đà quan trọng trước khi các cầu thủ khóa 1 của học viện bóng đá HA.GL-Arsenal JMG sang sát hạch tại Ai Cập vào tháng 11 tới. Ở Ai Cập, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ có dịp kiểm chứng lại những gì mình đã làm được trong suốt 4 năm qua tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng với các cầu thủ cùng trang lứa đến từ khắp nơi trên thế giới. Chuyện thi đấu quốc tế đối với các cầu thủ viện HA.GL-Arsenal JMG là tương đối đơn giản. Tuy nhiên thi đấu trong nước thì ngược lại, bởi nội dung thi đấu thuộc hệ thống các học viện JMG trên toàn thế giới khá phong phú, trong khi đó ở Việt Nam, từ tuổi 15 trở lên chỉ có một nội dung: thi đấu 11 người. Chính vì vậy mà hiện nay CLB HA.GL đang “đau đầu” với chuyện này. Ông Huỳnh Mau cho biết: “Dự kiến vào năm 2012 chúng tôi sẽ tung lứa đầu tiên của học viện vào thi đấu tại các giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, trước mắt là Giải U-17 quốc gia. Khổ nỗi, khóa này chúng tôi chỉ có 15 em, trong khi đó để thi đấu cần phải có tối thiểu 20 cầu thủ trong danh sách đăng ký để thay thế khi bị chấn thương hoặc thẻ phạt... Còn nếu đăng ký thi đấu ở Giải U-19 quốc gia càng khó khăn vì đa số cầu thủ học viện ở tuổi 16...”. Việc học viện bóng đá HA.GL-Arsenal JMG không đào tạo thủ môn cũng là khó khăn khi muốn thi đấu ở các giải chính thức. Dù vậy với cách đào tạo bài bản, tin rằng tới đây học viện bóng đá HA.GL-Arsenal JMG sẽ có thể trình làng một lứa cầu thủ giỏi chuyên môn bổ sung cho lực lượng tài năng bóng đá trẻ của quốc gia.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Hau-truong-san-co/162038_Hoc_vien_bong_da_Hoang_Anh_Gia_Lai_Arsenal_JMG_Bat_dau_ra_khoi.aspx