Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học ngành báo chí và Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học. Nguồn: Internet.

Theo đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh hai lớp hệ vừa làm vừa học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, nghành báo chí, cấp bằng đại học thứ 2.

Chỉ tiêu và đối tượng tuyển sinh từng ngành cụ thể:

Đối với ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước chỉ tiêu 80 sinh viên, ngành Báo chí: 80 sinh viên

Đối tượng tuyển sinh yêu cầu đã có một bằng tốt nghiệp đại học.

Riêng đối với ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước yêu cầu thí sinh phải là đảng viên Đảng Cộng sàn Việt Nam, hiện đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương trờ lên, được cơ quan công tác cử đi dự thi. Sau khi tốt nghiệp người học sẽ được học lớp bồi dường kiến thức của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong 2 tháng để nhận bằng Cao cấp lý luận chính trị.

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển (miễn thi): đối với những thí sinh dã tốt nghiệp đại học chính quy tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thi tuyển 02 môn Triết học Mác - Lênin và Kinh tế chính trị Mác - Lênin đối với những đối tượng còn lại.

Thời gian đào tạo 2,5 năm (học các ngày thứ Bày, Chủ nhật hàng tuần) tại Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Nhận hồ sơ từ ngày 10/9/2016 đến hết ngày 10/12/2016 tại Phòng tuyển sinh và Quản lý chương trình - Ban Quản lý đào tạo Học viện Báo chí và tuyên truyền. Số 36 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chi tiết: Tại đây

Quách Đương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-tuyen-sinh-dai-hoc-he-vua-lam-vua-hoc-d30284.html