Học trực tuyến… không dễ vượt qua cám dỗ

Xuất phát từ Internet ngày càng bùng nổ, đại học trực tuyến đã ra đời nhằm giúp mọi người có thể dễ dàng tiếp cận nền tri thức vô giá trong nhiều lĩnh vực. Những nguyên tắc hoạt động cốt lõi của đại học trực tuyến như tiết kiệm thời gian, sử dụng bài giảng có chất lượng từ những giáo sư nổi tiếng thế giới, cải thiện kỹ năng tiếng Anh, học đến đâu cấp chứng chỉ tới đó, học trên tinh thần tự nguyện, giải đáp nhanh chóng, đánh giá học viên theo phương pháp mới, xây dựng cộng đồng và tiết kiệm học phí…

Ảnh minh họa từ internet.

Phương pháp học online thực sự có nhiều ưu điểm cho học viên lựa chọn. Ngoài tăng cường khả năng học tiếng Anh, sinh viên còn có thể chủ động học, tiếp cận với những kiến thức mới nhất thế giới. Trong mỗi buổi học, giảng viên có thể trả lời trực tiếp đến hàng trăm câu hỏi của học viên. Bên cạnh việc truyền đạt tri thức, mọi người còn học được cách ứng xử, kỹ năng mềm.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá đây là mô hình sáng tạo và mang tính đột phá tại Việt Nam dù việc đào tạo trực tuyến đã phát triển mạnh ở nhiều nước phát triển. Nhờ mô hình này nhiều người sẽ được phổ biến kiến thức và phát triển ở bất cứ đâu, không phân biệt vùng miền và trình độ cũng như phương pháp đào tạo. Bộ cũng khuyến khích việc đào tạo các ngành nghề áp dụng mô hình đào tạo này. Sắp tới, Bộ GD-ĐT cũng sẽ có kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo lại giáo viên theo phương thức online.

Tuy nhiên, dù có nhiều ưu điểm, trường vẫn phải lưu ý nhiều yếu tố. Trước hết, để có bài học tốt, vấn đề không chỉ thông tin truyền qua mà phải có cơ sở lý thuyết, có sự tương tác giữa thầy và trò trong quá trình giảng dạy. Việc kiểm tra đánh giá cần thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quản lý và đánh giá đúng chất lượng.

Và điều quan trọng, học trực tuyến đòi hỏi ý chí và quyết tâm của mỗi người để tránh sa đà vào các tiện ích của mạng xã hội. “Theo mình tìm hiểu thì đây là hình thức học trực tuyến, học xong cấp bằng đại học từ xa. Mình hơi e ngại về cách nhìn nhận về tấm bằng của một số nơi khi tuyển dụng là bằng không chính quy. Quan trọng hơn cả ở đây là bạn phải tự học và làm đúng theo họ hướng dẫn, tính tự lập rất cao. Có đến trên 90% học viên tại đây kêu chán nhưng mình nghĩ cái chính là do bản thân họ không có kế hoạch học tập rõ ràng (mình cũng nằm trong số này) nên chỉ vài tuần không theo được là cảm thấy nản rồi chán” là chia sẻ và băn khoăn của không ít bạn tham gia vào chương trình này...

Không ít ý kiến cũng cho rằng, học trực tuyến thực ra rất tốt nếu bạn “học thật” và xa hơn là ước mong có thể cho con học tại nhà mà không cần phải tới trường, bởi theo một số nghiên cứu thì gia đình luôn là môi trường học tập tốt hơn cả. Tuy nhiên, ở Việt Nam, câu chuyện đó chưa thể một sớm một chiều…

N. Thương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ban-doc/hoc-truc-tuyen-khong-de-vuot-qua-cam-do-299863.html