Học trò mới của Pep có thể chơi đến 10 vị trí

Nếu ở Bayern Munich, Pep Guardiola có David Alaba vô cùng đa năng, thì tại Manchester City, ông cũng đã tìm ra người tương tự.

HLV người Tây Ban Nha đang định đưa ra một thử nghiệm khá bất ngờ, ông muốn Fernandinho thi đấu ở vị trí trung vệ vì tin rằng cầu thủ người Brazil có thể chơi ở 10 vị trí khác nhau.

Pep hứa hẹn sẽ mang lại nhiều sự đổi mới trong cách chơi của Man City. Ảnh: Internet.

Trận đấu đầu tiên dẫn dắt Man City chạm trán Bayern, Pep đã thua 0-1 với một đội hình rất trẻ. Sau đó là vụ hủy giao hữu với Manchester United vì thời tiết xấu ở Bắc Kinh, nhưng họ sẽ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Borussia Dortmund.

Trước trận đấu với đối thủ cũ, Pep bóng gió cho biết ông sẽ để Fernandinho thi đấu ở vị trí trung vệ, giống như những gì ông từng làm khi kéo Javier Mascherano về trung tâm hàng phòng ngự lúc còn ở Barcelona.

Ông cho biết trên Sky Sports: “Cậu ấy rất nhanh, thông minh và hiếu chiến. Fernandinho thậm chí có thể thi đấu ở 10 vị trí khác nhau.”

Với Pep, Fernandinho là cầu thủ cực kỳ đa năng. Ảnh: Internet.

Fernandinho đến Man City năm 2013 từ Shakhtar Donetsk với vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự. Mùa trước, anh đã làm rất tốt vai trò này và gây ấn tượng mạnh mẽ với Pep. Nhưng tân HLV của đội bóng muốn khai thác thêm khả năng của Fernandinho nên muốn anh thử sức ở vị trí trung vệ.

Trong quá khứ, rất nhiều lần Pep đưa ra sự thay đổi mang tính cách mạng tới vị trí của học trò. Ông từng chuyển Philipp Lahm vào hàng tiền vệ của Bayern, trước đó là để Lionel Messi thi đấu ở vị trí số 9 ảo. Những phương án này đều mang lại kết quả thành công đến bất ngờ.

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao365.com.vn/news/15/336839/Hoc-tro-moi-cua-Pep-co-the-choi-den-10-vi-tri