Học sinh Việt Nam sẵn sàng dự thi Olympic Sinh học quốc tế 2016

Đội tuyển Việt Nam có 4 thí sinh tham dự Olympic Sinh học quốc tế 2016. Đây là những em được chọn qua hai vòng thi của kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

Từ ngày 17 đến 23/7, Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 sẽ diễn ra tại Việt Nam. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một kỳ thi lớn ở phạm vi quốc tế, với mục đích phát hiện các tài năng về Sinh học cũng như giúp học sinh trong và ngoài nước học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu khoa học.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó trưởng đoàn học sinh Việt Nam tham gia Olympic Sinh học quốc tế, Chủ nhiệm bộ môn Di truyền học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 diễn ra từ ngày 17-23/7 với sự tham dự của 71 đoàn đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó, 3 đoàn là quan sát viên, 68 đoàn có thí sinh tham gia.

Đội tuyển Việt Nam có 4 thí sinh tham dự Olympic Sinh học quốc tế năm 2016 gồm các em: Vũ Thị Chinh – học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Ngọc Minh Hải – học sinh trường THPT chuyên Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Đắc Hiếu – học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và Lê Thị Hồng Hoa – học sinh trường THPT Hà Nội - Amsterdam. Đây là những em được chọn qua hai vòng thi của kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân: Cả 4 thí sinh tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2016 đều có những thế mạnh nhất định, tương đối đồng đều về năng lực học tập, tiếp thu kiến thức.

Thực hiện chỉ đạo của từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), để chuẩn bị chokỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27, tất cả thí sinh đội tuyển Việt Nam đều được ôn luyện, bổ sung kiến thức mới, với sự hướng dẫncủa nhiều thầy, cô giáo có chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành Sinh học tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Sư phạm Hà Nội trong hơn 2 tháng.

Nội dung tập huấn bao gồm các phần lý thuyết và thực hành, giúp các em có thêm các kỹ năng làm bài phần lý thuyết, học sinh cũng được thực hành tại các phòng thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị hiện đại.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân, tất cả 4 thí sinh tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2016 đều có những thế mạnh nhất định, tương đối đồng đều về năng lực học tập, tiếp thu kiến thức. Các em đều có đức tính chăm chỉ, chuyên cần, chịu khó học hỏi. Đây là những học sinh xuất sắc nhất đã trải qua nhiều kỳ thi học sinh giỏi từ cấp trường, cấp tỉnh đến cấp quốc gia.

Những học sinh đội tuyển Việt Nam khi đến với kỳ thi đều đã được học tập chuyên sâu nên kiến thức về môn Sinh học tốt. Do đó, việc tập huấn, ôn luyện cho các em tập trung vào việc bổ sung thêm kiến thức mới, đồng thời rèn luyện thêm về kỹ năng làm bài.

Việc tăng cường phần thực hành trong thời gian tập huấn sẽ giúp các em không cảm thấy bỡ ngỡ khi tham gia kỳ thi chính thức.

Vì vậy, chúng ta hy vọng, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 sẽ gặt hái được thành công như mong đợi./.

Bích Lan/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hoc-sinh-viet-nam-san-sang-du-thi-olympic-sinh-hoc-quoc-te-2016-530795.vov