Học sinh Việt Nam xếp thứ 8 thế giới về Toán và Khoa học

Theo đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), học sinh Việt Nam xếp thứ 8 toàn thế giới về khả năng học Khoa học, vượt qua học sinh các nước Anh, Mỹ.

Ngày 6/12, OECD công bố kết quả Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) năm 2015, chủ yếu dựa vào kết quả môn Khoa học.

Năm ngoái, khoảng 540.000 học sinh, đại diện cho hơn 28 triệu học sinh 15 tuổi từ 72 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã tham gia làm bài thi kéo dài hai tiếng, nhằm đánh giá năng lực các môn Toán, Khoa học, Đọc hiểu.

10 quốc gia, vùng lãnh thổ có học sinh học giỏi Khoa học nhất theo kết quả PISA. Đồ họa: Nguyễn Sương.

Ở môn Khoa học, Việt Nam đứng thứ 8 với 525 điểm, trong khi điểm trung bình toàn thế giới là 493. Với kết quả này, năng lực của học sinh nước ta vượt lên trên học sinh Anh (509 điểm), Mỹ (496 điểm).

Với môn Toán, Việt Nam đạt 495 điểm, cao hơn 5 điểm so với trung bình thế giới, đứng thứ 21 và tiếp tục vượt Anh (492 điểm), Mỹ (470 điểm).

Tuy nhiên, khả năng đọc hiểu của học sinh nước ta lại thấp hơn mức chung của thế giới (493 điểm), chỉ đạt 487 điểm, xếp thứ 30, đồng thời xếp sau hai nước kia.

Ngoài ra, trong khi điểm chênh lệch giữa nữ sinh, nam sinh ở môn Toán và Khoa học không đáng kể (3 điểm), học sinh nữ lại vượt xa học sinh nam về trình độ đọc hiểu (chênh 25 điểm).

Trong bảng đánh giá lần này, Singapore tiếp tục dẫn đầu ở cả 3 môn Khoa học, Toán, Đọc hiểu với số điểm lần lượt là 556, 564 và 535.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoc-sinh-viet-nam-gioi-toan-va-khoa-hoc-hon-hoc-sinh-anh-my-post703645.html